Cầu thủ nhập tịch này đã để lại nhiều dấu ấn trong mùa giải đầu tiên chơi cho Hà Nội FC. Dù đội bóng không thể hoàn thành mục tiêu cạnh tranh danh hiệu và lần đầu tiên rơi khỏi top 3 V.League sau nhiều năm, Đỗ Hoàng Hên vẫn cho thấy tinh thần tích cực và khát vọng lớn cho tương lai.
Sau vòng đấu cuối cùng, tiền vệ nhập tịch đã chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân về mùa giải đầu tiên của mình cùng đội bóng thủ đô.
“Khép lại một mùa giải vô cùng đặc biệt đối với tôi, mùa giải đầu tiên được khoác lên mình màu áo của Hà Nội FC”, Đỗ Hoàng Hên viết. Không chỉ là những lời chia sẻ đơn thuần, đó còn là cảm xúc của một cầu thủ đã trải qua mùa giải đầy áp lực cùng đội bóng giàu tham vọng bậc nhất bóng đá Việt Nam.
Hà Nội FC bước vào mùa giải với kỳ vọng rất lớn, nhưng cuối cùng lại khép lại bằng nỗi thất vọng. Đội bóng thủ đô đánh mất lợi thế ở giai đoạn cuối mùa, đặc biệt sau thất bại 1-3 trước HAGL và trận hòa 1-1 với CA TP.HCM ở vòng cuối.
Dẫu vậy, Đỗ Hoàng Hên vẫn ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong mùa giải đầu tiên của mình. Anh cho thấy khả năng hoạt động rộng, tốc độ và tinh thần thi đấu máu lửa trong màu áo Hà Nội FC. Đỗ Hoàng Hên ghi tới 11 bàn và 9 pha kiến tạo.
Trong chia sẻ của mình, Đỗ Hoàng Hên cũng nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội dù kết quả chưa như kỳ vọng. “Dù chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong đợi, nhưng tôi tự hào về những nỗ lực, sự cống hiến và tinh thần chiến đấu mà toàn đội đã thể hiện trong suốt chặng đường vừa qua”, anh viết.
Tiền vệ này cũng khẳng định bóng đá luôn là hành trình của thử thách, trưởng thành và vượt qua khó khăn. Theo anh, Hà Nội FC sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới nếu tiếp tục giữ được sự đoàn kết và quyết tâm.
Điều đáng chú ý là dù mới trải qua mùa giải đầu tiên ở Hà Nội FC, Đỗ Hoàng Hên đã nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết và thái độ chuyên nghiệp.
Có thể mùa giải năm nay chưa trọn vẹn với Hà Nội FC, nhưng với Đỗ Hoàng Hên, đây vẫn là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình mới trong màu áo đội bóng giàu truyền thống nhất nhì bóng đá Việt Nam.