Sao Sport

Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầy ấn tượng

Đặng Huyền

Tối ngày 20/12/2025, sân vận động Quốc gia Rajamangala đã trở thành tâm điểm của khu vực Đông Nam Á khi lễ bế mạc SEA Games 33 chính thức diễn ra.

Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 ngay từ những phút đầu tiên đã "bùng cháy" với phần mở màn mang tên The Sound of Whistle. Đây là sự kết hợp giữa "ông hoàng biểu diễn" Tah Oou và "nữ hoàng vũ đạo" Kratae Rsiam. Hai ngôi sao hàng đầu Thái Lan đã cùng nhau trình diễn trên nền nhạc sôi động, kết hợp vũ đạo hiện đại và yếu tố truyền thống, tái hiện hành trình của các vận động viên qua mọi giọt mồ hôi, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần chiến đấu bất khuất. 

Màn biểu diễn này không chỉ là một show âm nhạc mà còn là lời tri ân sâu sắc đến tất cả các đoàn thể thao tham dự, với hiệu ứng ánh sáng laser, pháo hoa và hình ảnh 3D chiếu trên sân khấu, tạo nên không khí "nóng bỏng" thực sự. Khán giả liên tục reo hò, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là "màn mở đầu đỉnh cao nhất từ trước đến nay tại SEA Games".

Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầy ấn tượng Ảnh 1
Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầy ấn tượng Ảnh 2
Sân khấu lễ bế mạc SEA Games để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sân khấu lễ bế mạc SEA Games để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầy ấn tượng Ảnh 4
Sân khấu lễ bế mạc SEA Games 33 khép lại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầy ấn tượng Ảnh 5


Tiếp nối phần mở màn, lễ bế mạc đã điểm qua các nghi thức truyền thống. Đoàn diễu hành của hơn 4.000 vận động viên từ 11 quốc gia Đông Nam Á bước vào sân trong tiếng vỗ tay vang dội, đại diện cho tinh thần hữu nghị và fair-play. Thái Lan, nước chủ nhà, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với hàng trăm HCV, theo sau là Việt Nam và Indonesia. Các môn thi đấu cuối cùng như bóng đá nam đã được ôn lại qua video highlight, khơi dậy niềm tự hào khu vực.

Một điểm nhấn quan trọng là lễ trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) cho nước chủ nhà tiếp theo. Theo truyền thống, Singapore sẽ nhận trách nhiệm tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027, với màn biểu diễn nghệ thuật ngắn gọn giới thiệu văn hóa đảo quốc sư tử. Buổi lễ khép lại bằng phần trình diễn ca khúc chủ đề SEA Games 33 do dàn sao Thái Lan thể hiện, kèm theo màn pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời Bangkok.

SEA Games 33 không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là dịp để Đông Nam Á khẳng định sức sống văn hóa. Với hơn 40 môn thi và hàng nghìn vận động viên tham gia từ ngày 9/12, kỳ đại hội này đã để lại dấu ấn sâu sắc, đặc biệt qua sân khấu bế mạc "bùng nổ" tối nay. Khán giả ra về với niềm hy vọng về những kỳ SEA Games tương lai, nơi tinh thần thể thao tiếp tục lan tỏa.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Đặng Huyền

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI