Sau thất bại 0-4 trước Malaysia trước đó, Nguyễn Xuân Son từng bày tỏ quyết tâm giúp tuyển Việt Nam “phục thù” đối thủ. Tiền đạo của Nam Định FC thậm chí đã có giai đoạn bùng nổ khi ghi tới 7 bàn sau 3 trận tại một giải CLb Đông Nam Á, cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng.
Tuy nhiên, phong độ của Xuân Son sau đó lại có dấu hiệu chững lại. Ở mùa giải V.League 1 hiện tại, anh mới chỉ ghi 1 bàn sau 6 trận ra sân. Con số này rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho tiền đạo được xem là mũi nhọn hàng đầu của Nam Định cũng như tuyển Việt Nam.
Điều đáng nói là Xuân Son vẫn có khá nhiều cơ hội ghi bàn trong các trận đấu gần đây. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của anh lại chưa đạt hiệu quả cao. Không ít lần tiền đạo này bỏ lỡ những tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.
Bên cạnh đó, yếu tố kém may mắn cũng phần nào ảnh hưởng đến Xuân Son. Trong một số trận đấu, anh đã có những pha dứt điểm rất tốt nhưng bóng lại tìm đến cột dọc hoặc xà ngang thay vì đi vào lưới.
Trong bối cảnh đó, tình cảnh của tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia càng trở nên đáng lo. Hàng công của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik đang thiếu một chân sút thực sự bùng nổ. Không chỉ riêng Xuân Son, hàng công tuyển Việt Nam cũng đang gặp vấn đề lớn. Nguyễn Tiến Linh đã trải qua 11 trận liên tiếp không ghi bàn, trong khi Nguyễn Đình Bắc lại bị treo giò và không thể ra sân.
Khi Xuân Son chưa tìm lại phong độ tốt nhất, áp lực ghi bàn cho tuyển Việt Nam càng lớn, nhất là trước đối thủ mạnh như Malaysia. Nếu tiền đạo của Nam Định không sớm lấy lại cảm giác dứt điểm, nhiệm vụ giành kết quả thuận lợi của tuyển Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Tuyển Việt Nam hiện có 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2027. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam buộc phải hướng tới một chiến thắng trước Malaysia. Tuy nhiên, khi hàng công đang thiếu phong độ và nhân sự, nhiệm vụ này rõ ràng không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.