Thể thao

Một huấn luyện viên từ chức sau thất bại tại AFF Cup 2020

Hà Vy
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) thông báo, HLV Tatsuma Yoshida đã quyết định từ chức dù còn hợp đồng đến tháng 12/2022.

Chiều 28/12, FAS xác nhận HLV Yoshida đã từ chức và sẽ rời vị trí của mình ngay sau AFF Cup 2020. Thông báo được đưa ra sau buổi tiệc chiêu đãi do Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên của Singapore tổ chức để ghi nhận những nỗ lực của toàn đội tại giải đấu vừa qua.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Yoshida, Singapore lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng kể từ AFF Cup năm 2012 - cũng là lần gần nhất Singpore lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội chủ nhà của AFF Cup 2020 đã phải dừng bước trước Indonesia sau khi để thua với tổng tỷ số 3-5 ở bán kết.

Một huấn luyện viên từ chức sau thất bại tại AFF Cup 2020 Ảnh 1
HLV Yoshida từ chức sau thất bại của Singpore ở bán kết AFF Cup 2020.

Trước đó, tờ The Straits Times của Singapore tiết lộ, nhà cầm quân 47 tuổi người Nhật Bản đã được đội bóng cũ Ventforet Kofu ở giải J.League 2 liên hệ để trở lại dẫn dắt đội.

Người hâm mộ Singapore tỏ ra khá bất ngờ bởi ông Yoshida vừa gia hạn với FAS hồi tháng 2 năm nay. Hợp đồng hiện tại của HLV Yoshida có thời hạn cho đến tháng 12/2022.

HLV Yoshida bắt đầu dẫn dắt Singapore vào tháng 5/2019, giành 6 chiến thắng, 4 hòa và 10 thua sau 20 trận. Tại AFF Cup 2020, Singapore dưới tay của HLV Yoshida được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi được thi đấu trên sân nhà. 

“Sư tử” kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 với 3 chiến thắng và 1 thất bại trước Thái Lan, trước khi bị loại bởi Indonesia ở bán kết.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất