Sao Sport

Madam Pang phản ứng về tuyển Việt Nam dùng cầu thủ nhập tịch

Bá Hổ

Madam Pang đã có phát biểu gây chú ý về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của tuyển Thái Lan khác với Việt Nam.

Theo đó, Madam Pang khẳng định rõ quan điểm: “Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái. Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều đội tuyển khu vực, trong đó có tuyển Việt Nam, đang tích cực sử dụng các cầu thủ nhập tịch nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Tuyển Việt Nam có Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên là hai cầu thủ góp mặt trong chiến thắng Malaysia. Cả hai có gốc Brazil, không phải cầu thủ lai như Nguyễn Filip và Jason Quang Vinh.

Madam Pang đã có phát biểu gây chú ý về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của tuyển Thái Lan khác với Việt Nam. Ảnh: FAT
Madam Pang đã có phát biểu gây chú ý về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của tuyển Thái Lan khác với Việt Nam. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son là cầu thủ nhập tịch nổi bật của tuyển Việt Nam, tiếp tục cho thấy giá trị rõ rệt trên sân cỏ. Ở trận thắng Malaysia, Xuân Son ghi tới 2 bàn thắng, đều bằng đầu, góp công lớn vào chiến thắng 3-1. Tính rộng hơn, tiền đạo này đã có 10 bàn sau 7 trận cho tuyển Việt Nam, hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Không chỉ vậy, Xuân Son là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, qua đó cho thấy hiệu quả rõ rệt của chính sách nhập tịch trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Madam Pang cho thấy Thái Lan sẽ không đi theo xu hướng đó một cách đại trà. “Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái”, bà nhấn mạnh.

Quan điểm này phản ánh định hướng phát triển lâu dài của bóng đá Thái Lan, ưu tiên bản sắc và yếu tố con người thay vì tìm kiếm giải pháp ngắn hạn. Thực tế, “Voi chiến” trong nhiều năm qua vẫn duy trì nền tảng dựa trên đào tạo trẻ và các cầu thủ nội, kết hợp với một số trường hợp lai có gốc Thái.

Phát biểu của Madam Pang cũng phần nào tạo ra cuộc tranh luận trong khu vực, khi bài toán nhập tịch đang trở thành xu hướng rõ rệt. Trong khi một số đội tuyển xem đây là cách nhanh nhất để nâng cao sức mạnh, Thái Lan lại chọn hướng đi thận trọng hơn, đặt yếu tố bản sắc lên hàng đầu.

Dù lựa chọn con đường nào, điều quan trọng vẫn là hiệu quả trên sân cỏ. Và với Thái Lan, thông điệp đã rất rõ: thành công phải đi cùng với bản sắc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI