Sao Sport

Lê Công Vinh đã đúng khi quyết định sang Nhật Bản xây tương lai

Bá Hổ

Khi Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản, nhiều người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt.

Không phải là một sự kiện quá ồn ào, mà bởi nó cho thấy cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn chưa ngừng học hỏi để chuẩn bị cho tương lai với bóng đá.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh từng trải qua nhiều vai trò khác nhau. Anh làm lãnh đạo CLB, và có thời gian khá dài gần như đứng ngoài những công việc chuyên môn trên sân cỏ. Chính vì thế, không ít người từng cảm thấy tiếc khi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có nhiều đóng góp trực tiếp cho công tác huấn luyện hay đào tạo.

Khi Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản, nhiều người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: FBNV
Khi Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản, nhiều người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chuyến đi Nhật Bản lần này cho thấy Công Vinh dường như đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Điều đáng nói là Công Vinh không chọn con đường dễ dàng. Trong bóng đá, danh tiếng của một cầu thủ không thể thay thế kiến thức huấn luyện. Một người từng ghi bàn ở AFF Cup, từng vô địch Đông Nam Á hay lập kỷ lục ghi bàn cho tuyển Việt Nam chưa chắc đã trở thành HLV giỏi. Muốn thành công, họ vẫn phải bắt đầu bằng việc học tập một cách bài bản.

Nhật Bản là nơi Công Vinh lựa chọn. Đây cũng là chi tiết mang nhiều ý nghĩa. Bóng đá Nhật Bản hiện được xem là hình mẫu hàng đầu châu Á về đào tạo trẻ, phát triển HLV và xây dựng hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Không ít nền bóng đá trong khu vực đã học hỏi từ người Nhật để phát triển.

Với Công Vinh, việc được tiếp cận môi trường đào tạo của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản không chỉ là câu chuyện lấy một tấm bằng. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để học tư duy làm bóng đá hiện đại, cách xây dựng đội bóng, quản lý cầu thủ và phát triển chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ở tuổi ngoài 40, khi đã có danh tiếng, tài chính và vị thế, việc tiếp tục sang nước ngoài học tập đòi hỏi sự nghiêm túc và quyết tâm rất lớn. Không phải cựu danh thủ nào cũng sẵn sàng dành thời gian để ngồi trên ghế học viên giống Lê Công Vinh.

Có lẽ điều đáng mừng nhất không nằm ở tấm bằng HLV A mà Công Vinh hướng tới. Điều đáng mừng là bóng đá Việt Nam vẫn có những cựu cầu thủ lớn muốn đầu tư cho tri thức, muốn chuẩn bị hành trang để trở lại với sân cỏ bằng một vai trò khác.

Tương lai sẽ trả lời liệu Công Vinh có trở thành một HLV thành công hay không. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, quyết định sang Nhật Bản học tập là bước đi đúng đắn. Và đó là lý do người hâm mộ có thể vui cho Công Vinh, bởi anh đang chọn cách tiếp tục cống hiến cho bóng đá thay vì sống mãi trong hào quang của quá khứ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI