Sao Sport

Mừng cho Lê Công Vinh khi kiên quyết sang Nhật Bản để lo cho tương lai

Bá Hổ

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh sang Nhật Bản học giai đoạn 2 bằng HLV A thực sự là một tín hiệu đáng mừng.

Thứ nhất, đó là sự cầu tiến rất đáng ghi nhận. Công Vinh không thiếu danh tiếng hay tiền bạc. Anh từng là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM sau khi giải nghệ. Thế nhưng thay vì hài lòng với những gì đã có, Công Vinh vẫn chấp nhận ngồi lại trên ghế học viên để tiếp tục học hỏi. Điều đó cho thấy anh vẫn nghiêm túc với bóng đá, và lo xa cho tương lai với hành trang vững chắc nhất.

Thứ hai, Công Vinh chọn Nhật Bản để học. Đây mới là chi tiết đáng chú ý nhất. Nhật Bản là nền bóng đá số một châu Á về đào tạo trẻ, phát triển HLV và xây dựng hệ thống bóng đá. Họ không chỉ sản sinh những cầu thủ đẳng cấp thế giới mà còn sở hữu hệ thống đào tạo HLV rất bài bản. Việc được tiếp cận trực tiếp với phương pháp của JFA là cơ hội quý giá với bất kỳ cựu danh thủ nào ở Đông Nam Á.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh sang Nhật Bản học giai đoạn 2 bằng HLV A thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Ảnh: VFF
Cựu tiền đạo Lê Công Vinh sang Nhật Bản học giai đoạn 2 bằng HLV A thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Ảnh: VFF

Thứ ba, điều này cho thấy Công Vinh vẫn chưa từ bỏ bóng đá dù đã có quãng thời gian dài gần như rút khỏi sân cỏ. Nhiều người từng tiếc cho Công Vinh khi anh chia tay vai trò lãnh đạo CLB TP.HCM khá sớm. Bởi với vị thế của chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Việt Nam, anh hoàn toàn có thể đóng góp nhiều hơn cho bóng đá nước nhà. Nay việc theo đuổi bằng HLV A cho thấy Công Vinh đang chuẩn bị cho một hành trình mới.

Thứ tư, bóng đá Việt Nam luôn thiếu những cựu cầu thủ lớn bước vào nghề huấn luyện một cách bài bản. Rất nhiều danh thủ giải nghệ nhưng không tiếp tục học tập chuyên sâu. Nếu Công Vinh theo đuổi con đường này đến cùng, bóng đá Việt Nam có thể có thêm một HLV xuất thân từ cầu thủ đỉnh cao, từng thi đấu quốc tế và hiểu môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Điều đáng mừng cuối cùng nằm ở thông điệp mà Công Vinh gửi đi. Một cầu thủ từng giành Quả bóng vàng, từng vô địch AFF Cup, từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam vẫn sang Nhật Bản học hỏi ở tuổi ngoài 40. Điều đó cho thấy trong bóng đá không ai có thể ngừng học.

Lê Công Vinh luôn có tinh thần cầu tiến rất lớn. Ảnh: FBNV
Lê Công Vinh luôn có tinh thần cầu tiến rất lớn. Ảnh: FBNV

Đó có lẽ là giá trị lớn nhất từ chuyến đi lần này của Lê Công Vinh. Không phải tấm bằng HLV A, mà là tinh thần cầu tiến, dám làm mới bản thân và tìm đến một nền bóng đá hàng đầu châu Á để học hỏi. Đây là hình ảnh rất tích cực với bóng đá Việt Nam và cũng là điều khiến người hâm mộ có quyền hy vọng Công Vinh sẽ sớm trở lại với một vai trò mới trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI