CLB Trường Tươi Đồng Nai – đội bóng của Công Phượng đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: từ chối suất lên chơi V.League 2025/2026 theo diện thay thế CLB Quảng Nam vừa giải thể. Nhưng xét về dài hạn, đó có thể là lựa chọn đúng đắn nhất.
Cụ thể, đội của Công Phượng đã cks quyền “điền vào chỗ trống” để thay Quan Nam đá V.League. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thẳng thắn từ chối cơ hội ấy. Không phải vì thiếu tham vọng, mà bởi họ muốn lên hạng bằng việc tự khẳng định mình bằng sức mạnh thực sự.
Trên thực tế, Trường Tươi Đồng Nai đã đầu tư rất lớn để cạnh tranh suất thăng hạng ở mùa giải năm nay. Nhưng để đá V.League - sân chơi đỉnh cao nhất bóng đá Việt Nam lại là một câu chuyện khác. Đội bóng chưa kịp chuẩn bị lực lượng, chưa có đủ thời gian tìm kiếm ngoại binh chất lượng, chưa đủ thời gian chuẩn bị thể lực và chiến thuật phù hợp với môi trường V.League khốc liệt. Một bước đi vội vàng có thể đánh đổi bằng sự sụp đổ cả một kế hoạch dài hơi.
“Chúng tôi không muốn bước vào V.League chỉ để ‘tham dự’, chúng tôi muốn đến đó khi đã thực sự sẵn sàng để chiến đấu, để chinh phục. Và quan trọng hơn hết là mang đến cho người hâm mộ Đồng Nai và cả nước những trận đấu chất lượng, những khoảnh khắc tự hào, và hình ảnh của một tập thể gắn kết, chuyên nghiệp, được xây dựng từ nền móng vững chắc”, đội của Công Phượng chia sẻ.
Điều đáng nói là tư duy bóng đá dài hạn của đội bóng Công Phượng. Họ coi người hâm mộ là trung tâm của mọi quyết định. CLB Trường Tươi Đồng Nai muốn chọn hướng đi bền vững, xây dựng CLB bằng nội lực.
“Chúng tôi không lựa chọn con đường ngắn nhất, mà chọn con đường đúng đắn nhất. Phát triển bằng nội lực, đi lên bằng sự chuẩn bị bài bản, bền vững”, đội bóng khẳng định.
Có thể, đội bóng của Công Phượng sẽ mất thêm một năm nữa để lên V.League, nhưng nếu điều đó được thực hiện bằng chính chiến thắng trên sân cỏ, chắc chắn có ý nghĩa lớn với người hâm mộ đội bóng này.