Sao Sport

Chanathip đã sai nghiêm trọng về tuyển Việt Nam

Bá Hổ

Trước trận chung kết AFF Cup 2026, Chanathip Songkrasin gây chú ý khi nhận định tuyển Việt Nam “không mạnh như nhiều người nghĩ”.

Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan còn cho rằng nếu quyết tâm đánh bại Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ dâng cao đội hình, tấn công bằng mọi cách để tìm chiến thắng. Nhưng nếu nhìn vào cách vận hành của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, đây có thể là một đánh giá chưa chính xác.

Điểm đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam hiện tại không nằm ở khả năng áp đặt thế trận hay kiểm soát bóng vượt trội. Ngược lại, sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo đỏ là khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tung ra những đòn phản công sắc bén.

Trước trận chung kết AFF Cup 2026, Chanathip Songkrasin gây chú ý khi nhận định tuyển Việt Nam “không mạnh như nhiều người nghĩ”. Ảnh: FAT
Trước trận chung kết AFF Cup 2026, Chanathip Songkrasin gây chú ý khi nhận định tuyển Việt Nam “không mạnh như nhiều người nghĩ”. Ảnh: FAT

Từ AFF Cup 2024 đến AFF Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gần như chưa bao giờ lựa chọn cách đá tấn công tổng lực trên sân khách. Khi làm khách trước Indonesia, tuyển Việt Nam chơi kín kẽ và chờ thời cơ để thắng đậm 3-0. Trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục nhường nhiều thời điểm kiểm soát bóng cho đối thủ nhưng vẫn thắng 2-0 nhờ khả năng tận dụng cơ hội vượt trội.

Ngược lại, những trận đấu mà tuyển Việt Nam phải chủ động áp đặt thế trận lại không hề dễ dàng. Đội tuyển từng thắng vất vả Campuchia hay bị Singapore cầm hòa trên sân nhà. Điều đó cho thấy bản sắc của tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik không phải là tấn công dồn dập, mà là sự thực dụng và hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Vì thế, nếu Thái Lan bước vào trận chung kết với suy nghĩ tuyển Việt Nam sẽ lao lên tấn công bằng mọi giá, họ có thể đối mặt với một bất ngờ lớn.

Không chỉ có sự khác biệt về lối chơi, tương quan lực lượng hiện nay cũng đang nghiêng đáng kể về phía tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đến AFF Cup 2026 với một lực lượng trẻ hóa mạnh mẽ. Có tới khoảng 10 cầu thủ ở độ tuổi U23 hoặc trẻ hơn trong danh sách của HLV Anthony Hudson. Nhiều cầu thủ trong số này từng thất bại trước Việt Nam ở các giải trẻ, bao gồm SEA Games 2025.

Quan trọng hơn, Thái Lan không có những ngôi sao từng tạo nên thời kỳ thống trị của bóng đá xứ Chùa Vàng như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Supachai Jaided hay Suphanat Mueanta.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất. Những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son đang ở độ chín sự nghiệp.

So với AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam còn được bổ sung thêm nhiều nhân tố đáng chú ý như Patrik Lê Giang, Đỗ Hoàng Hên, Đình Bắc hay Tài Lộc. Đây đều là những cầu thủ giúp chiều sâu đội hình của HLV Kim Sang Sik trở nên đáng nể hơn rất nhiều.

Cần nhớ rằng ở AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết với các tỷ số 2-1 và 3-2 để lên ngôi vô địch. Hai năm sau, đội hình của HLV Kim Sang Sik không những giữ được bộ khung thành công mà còn được nâng cấp đáng kể về chất lượng.

Vì vậy, nhận định của Chanathip xuất phát từ mong muốn tiếp thêm sự tự tin cho các đàn em. Nhưng nếu đánh giá tuyển Việt Nam chỉ dựa trên suy nghĩ rằng họ sẽ lao lên tấn công và để lộ khoảng trống, đó là một sai lầm. Bởi tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik nguy hiểm nhất không phải khi cầm bóng nhiều, mà là khi được trao cơ hội phản công.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI