Sao Sport

Cái giá đắt cho tuyển Indonesia với FIFA

Bá Hổ

Các án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho tuyển Indonesia là hoàn toàn hợp lý.

Thậm chí có thể xem là một bài học lớn cho bóng đá xứ vạn đảo, nơi từ lâu đã tồn tại nhiều vấn đề về kỷ luật, ứng xử và quản lý cầu thủ.

Theo thông tin từ FIFA, hai cầu thủ nhập tịch của Indonesia là Thom Haye và Shayne Pattynama bị treo giò 4 trận, đồng thời nộp phạt 5.000 franc Thụy Sĩ mỗi người do có hành vi phi thể thao với trọng tài trong trận gặp Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Không chỉ vậy, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng bị phạt 50.000 franc Thụy Sĩ vì để cổ động viên ném vật thể xuống sân trong cùng trận đấu. FIFA còn đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, yêu cầu PSSI phải kiểm soát tốt hơn hành vi của khán giả và duy trì kỷ luật nội bộ đội tuyển trong các trận sắp tới.

Các án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho tuyển Indonesia là hoàn toàn hợp lý. Ảnh: PSSI
Các án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành cho tuyển Indonesia là hoàn toàn hợp lý. Ảnh: PSSI

Những án phạt này không chỉ khiến Indonesia tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Điều đó cũng góp phần không nhỏ làm ảnh hưởng hình ảnh bóng đá xứ vạn đảo. Tuy nhiên, đây cũng là cái giá đắt mà bóng đá Indonesia phải trả cho thói quen ứng xử thiếu chuyên nghiệp, vốn đã tồn tại nhiều năm.

Không ít lần, hình ảnh bóng đá Indonesia bị hoen ố bởi những vụ việc bạo lực. Năm 2022, xe chở đội tuyển Thái Lan từng bị cổ động viên Indonesia tấn công sau trận đấu tại AFF Cup. Năm 2023, cầu thủ hai đội Thái Lan và Indonesia còn lao vào ẩu đả ở chung kết SEA Games tại Campuchia, gây phẫn nộ trong khu vực. Đáng buồn hơn cả là thảm kịch sân Kajuruhan tháng 10/2022, khi 131 người thiệt mạng do giẫm đạp sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya, một ký ức đau thương vẫn ám ảnh bóng đá Indonesia cho đến nay.

So với những tranh cãi về gian lận nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, Indonesia không dính líu đến vi phạm hành chính tương tự. Tuy nhiên, những vấn đề về đạo đức thi đấu, kiểm soát khán giả và an ninh sân cỏ vẫn là điểm yếu cố hữu. Chính vì thế, án phạt từ FIFA lần này được xem như hồi chuông cảnh tỉnh, buộc PSSI và toàn bộ hệ thống bóng đá Indonesia phải nghiêm túc nhìn lại mình.

Chỉ khi bóng đá Indonesia thật sự thay đổi, từ cầu thủ, huấn luyện viên đến người hâm mộ, họ mới có thể vươn lên đúng với tiềm năng của một nền bóng đá có thể vươn tầm châu Á. Những án phạt này tuy đau, nhưng cần thiết để giúp họ hiểu rằng, muốn tiến xa, phải bắt đầu từ việc tôn trọng luật chơi và tinh thần thể thao.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI