Theo trang Aseanfootball, FIFA đã đưa ra quyết định kỷ luật dành cho Thom Haye và Shayne Pattynama, cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), sau những sự cố xảy ra trong trận đấu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 gặp Iraq.
Cụ thể, Thom Haye và Shayne Pattynama đều bị treo giò 4 trận và phạt 5.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mỗi người vì hành vi phi thể thao với trọng tài. Đây là án phạt nặng dành cho hai cầu thủ nhập tịch của Indonesia.
Bên cạnh đó, PSSI cũng bị phạt 50.000 franc Thụy Sĩ do cổ động viên ném vật thể xuống sân trong cùng trận đấu. FIFA đồng thời cảnh báo PSSI cần tăng cường kiểm soát khán giả và duy trì kỷ luật cầu thủ trong các trận đấu sắp tới.
Tuy nhiên, án phạt dành cho Indonesia hoàn toàn khác với vụ việc của 7 cầu thủ Malaysia và Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM). Lỗi của cầu thủ Indonesia là hành vi phản đối quá mức với trọng tài sau trận thua Iraq.
Trong khi đó, FIFA đã tiến hành điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại, rồi đưa mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,8 triệu ringgit) đối với FAM, cùng án treo giò 12 tháng và khoản phạt 2.000 franc (khoảng 10.800 ringgit) cho mỗi trong bảy cầu thủ liên quan đến bê bối làm giả hồ sơ.
Bảy cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho rằng cuộc chiến pháp lý với phán quyết của FIFA là một “cuộc chiến lớn” nhằm bảo vệ danh tiếng của bóng đá nước nhà. Quyền chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, cho biết liên đoàn sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
“FAM sẽ sẵn sàng với toàn bộ hồ sơ và các chi tiết liên quan để trình bày trước CAS, nhằm nỗ lực đảo ngược án phạt do FIFA đưa ra,” ông Yusoff khẳng định.