Mundo Deportivo đánh giá rằng: “Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể. Từ các thành tích nổi bật ở cấp độ đội tuyển trẻ, cho tới việc đội tuyển quốc gia liên tục góp mặt ở các giải đấu lớn của châu lục, Việt Nam đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong khu vực”.
“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu dài hạn đầy tham vọng. Một trong số đó là giấc mơ được góp mặt tại vòng chung kết World Cup, với mốc thời gian được nhắc đến là năm 2034, kỳ World Cup mà châu Á nhiều khả năng sẽ giành quyền đăng cai”, Mundo Deportivo bình luận.
Dưới góc nhìn của báo chí Tây Ban Nha, giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam đã trở thành câu chuyện của khát vọng. Theo tờ báo uy tín này, bóng đá Việt Nam trong những năm đã có bước tiến rõ rệt, từ thành tích ở các đội tuyển trẻ cho đến sự hiện diện thường xuyên của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu lớn của châu lục. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế ổn định trong khu vực.
Thực tế, tham vọng World Cup của Việt Nam không phải mới hình thành. Ở vòng loại World Cup 2022, dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam từng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ ba, trong bối cảnh châu Á khi đó chỉ có 4,5 suất. Đây vẫn là cột mốc lớn nhất của bóng đá Việt Nam trên hành trình World Cup.
Tuy nhiên, cơ hội tại World Cup 2026 đã trôi qua trong giai đoạn chuyển giao nhiều biến động. Dưới thời HLV Philippe Troussier, tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai sau các thất bại trước Iraq và Indonesia, kéo theo sự chia tay của chiến lược gia người Pháp.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang tìm lại những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chức vô địch AFF Cup 2024, cùng các danh hiệu ở cấp độ U23 và SEA Games 33 cho thấy nền móng đang được củng cố. Dẫu vậy, như chính Mundo Deportivo nhận định, giấc mơ World Cup cần thời gian, sự ổn định và bước tiến thực chất ở sân chơi châu lục để trở thành hiện thực.