Thể thao

'Bài toán lớp 1' khiến Chủ tịch CLB Hải Phòng và nhiều đội bức xúc VPF

Văn Nhân
Chia sẻ

Một phép tính đơn giản như "bài toán lớp 1" nhưng góp phần tạo ra tranh cãi giữa VPF và các CLB, trong đó có sự bức xúc của Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn.

Văn bản của VPF gửi đến CLB Hải Phòng bị ông Văn Trần Hoàn gọi là "ngây ngô", thậm chí vị Chủ tịch đội bóng đất Cảng nói "sâu cay" là không muốn lạm dụng con dấu CLB để trả lời VPF. 

Nhưng đằng sau sự tranh cãi này còn có một chủ đề khó hiểu khác là bài toán cộng giữa các đội đồng ý và không đồng ý với phương án của VPF.

Đó là chuyện VPF gửi phiếu thăm dò đến 27 CLB. Kết quả từ văn bản báo cáo của Ban giám đốc VPF là 11 đội đồng ý (6 đội không trả lời được tính đồng ý), 7 đội muốn huỷ giải và không đồng ý, 8 đội không đồng ý nhưng muốn tiếp tục tổ chức giải, 1 đội gửi phiếu không hợp lệ.

Ban giám đốc VPF tính ra tỷ lệ phần trăm có 4 phần lần lượt là 40,74%, 29,63%, 25,93% và 3,7%.

Một câu hỏi vui như "bài toán lớp 1" là 27 đội trả lời phiếu thăm dò của VPF có bao nhiêu đội đồng ý và không đồng ý?

'Bài toán lớp 1' khiến Chủ tịch CLB Hải Phòng và nhiều đội bức xúc VPF Ảnh 1
Văn bản báo cáo của Ban giám đốc VPF, dù không có dòng cộng lại và so sánh nhưng ai cũng thấy được số đội không đồng ý với phương án của VPF là 15 đội, nhiều hơn 11 đội đồng ý.

Văn bản của Ban giám đốc VPF đã không giải đáp án câu hỏi nêu trên, chỉ có thống kê về tỷ lệ %. Nhưng kết quả có thể thấy rất rõ là 11 đội đồng ý, 15 đội không đồng ý, 1 đội có phiếu không hợp lệ. Tức số đội phản bác phương án của VPF cao hơn so với đồng ý (15 so với 11).

Từ lãnh đạo CLB Hải Phòng đến CLB Bình Dương, Nam Định FC đều ngạc nhiên khi VPF bỏ qua số đông (15 đội) để đề xuất lên VFF về kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải chuyên nghiệp theo phương án cũ, trong đó hoãn V.League 2021 đến tháng 2/2022. 

Giám đốc điều hành CLB Nam Định - ông Trần Thái Toán cho rằng số đông không đồng ý nhưng VPF vẫn giữ đề xuất, như vậy thăm dò làm gì cho mất thời gian. Ông Văn Trần Hoàn nói VPF không tôn trọng các CLB.

Ngày hôm qua (20/8), CLB Nam Định đã có đơn gửi VFF với đề xuất huỷ giải, và các CLB cần được VPF hỗ trợ.

Cũng từ thông tin của Saostar, Ban chấp hành VFF họp vào chiều nay (21/8), một thành viên tham dự cho biết sẽ nói vấn đề của VPF và các CLB tại cuộc họp. 

Với những tranh cãi ở hiện tại, không loại trừ sẽ có một phương án mới cho V.League 2021.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất