Học đường

Nhiều trường tại TP.HCM đổi giờ vào học lúc 7h30

Minh Đức - CTV

Nhiều trường THCS, THPT đã điều chỉnh giờ vào học cho học sinh để phù hợp với quy định mới về 7 tiết học mỗi ngày.

Trong năm học 2025 – 2026, nhiều trường THCS và THPT tại TP.HCM đã bắt đầu điều chỉnh giờ vào học, lùi muộn hơn 15 – 30 phút so với trước. Đây là một trong những thay đổi nhằm phù hợp với quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc tổ chức dạy học hai buổi một ngày, trong đó giới hạn tối đa chỉ 7 tiết/ngày và không quá 5,5 ngày/tuần.

Nhiều trường đã lùi giờ vào học từ 15 - 30 phút. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Nhiều trường đã lùi giờ vào học từ 15 - 30 phút. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo đó, học sinh nhiều trường sẽ bắt đầu tiết học buổi sáng vào lúc 7h30 và buổi chiều vào 13h30. Việc lùi giờ học được đánh giá sẽ giúp học sinh có thêm thời gian chuẩn bị vào buổi sáng, đồng thời đảm bảo kết thúc lịch học vào khoảng 16h – 16h30. 

Chia sẻ với VNExpress, thầy Đỗ Đình Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), cho biết: “Nhà trường đã điều chỉnh tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ 7h30 thay vì 7h như trước. Buổi chiều cũng bắt đầu lúc 13h30, muộn hơn 15 phút. Như vậy, học sinh sẽ kết thúc vào khoảng 16h, thuận tiện hơn cho phụ huynh đón con và giảm áp lực kẹt xe vào giờ tan tầm.”

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ lùi giờ vào học cả sáng và chiều để thuận tiện hơn cho phụ huynh đón con và giảm áp lực kẹt xe. (Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ page)
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ lùi giờ vào học cả sáng và chiều để thuận tiện hơn cho phụ huynh đón con và giảm áp lực kẹt xe. (Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ page)

Tương tự, thầy Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh), cũng cho biết trường đang tính toán lùi giờ học để đảm bảo việc ra về không quá trễ. “Mục tiêu là các lớp kết thúc vào 16h hoặc chậm nhất 16h30. Nếu muộn hơn, học sinh dễ rơi vào giờ cao điểm kẹt xe, còn nếu tan sớm thì lại gây khó khăn cho phụ huynh trong việc sắp xếp thời gian,” thầy Hân chia sẻ.

Thầy hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa cũng cân nhắc lùi giờ học để đảm bảo việc ra về không quá trễ. (Ảnh: Trường THPT Thanh Đa page)
Thầy hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa cũng cân nhắc lùi giờ học để đảm bảo việc ra về không quá trễ. (Ảnh: Trường THPT Thanh Đa page)

Trên thực tế, một số trường tại TP.HCM đã sớm áp dụng mô hình này. Chẳng hạn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5 cũ) từ năm học 2022 – 2023 đã cho học sinh bắt đầu học từ 7h30, ngoại trừ sáng thứ hai có thêm chào cờ lúc 6h55.

Theo hướng dẫn do Bộ GD&ĐT công bố ngày 5/8, việc dạy học hai buổi/ngày sẽ áp dụng linh hoạt theo điều kiện từng trường, song phải tuân thủ khung thời lượng mới. Cụ thể, ở cấp bậc Tiểu học, bắt buộc học 2 buổi/ngày, tối thiểu 9 buổi/tuần (32 tiết/tuần), mỗi tiết 35 phút. Quy định này giữ nguyên so với hiện nay.

Áp dụng việc dạy học 2 buổi / ngày sẽ theo điều kiện từng trường. (Ảnh: Báo Chính Phủ)
Áp dụng việc dạy học 2 buổi / ngày sẽ theo điều kiện từng trường. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Ở bậc THCS và THPT, giới hạn tối đa 7 tiết/ngày (THPT giảm 1 tiết so với trước), thời lượng mỗi tiết 45 phút, tổng số buổi học không vượt quá 5,5 ngày/tuần (giảm nửa ngày). Việc dạy 2 buổi/ngày sẽ được thực hiện theo lộ trình, chưa cần áp dụng ngay

Việc giảm số tiết/ngày sẽ giúp các em có thêm thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, đồng thời hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm kéo dài, các bạn học sinh cũng có cơ hội phát triển toàn diện. 

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Đức - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI