Chỉ còn vài ngày nữa, hàng triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với áp lực ôn tập, câu chuyện lựa chọn ngành học, trường học cũng đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều học sinh lớp 12.
Trong không khí mùa tuyển sinh đang nóng lên từng ngày, những ngành học gắn với nhu cầu xã hội và cơ hội việc làm tiếp tục nhận được sự chú ý, trong đó có ngành Sư phạm Ngữ văn - ngành học mà bà xã của cầu thủ Hồ Văn Cường từng theo đuổi và tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học Vinh (Nghệ An) vào năm 2024.
Trong những năm gần đây, Sư phạm Ngữ văn là một trong những ngành đào tạo giáo viên nhận được sự chú ý trở lại khi nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương có dấu hiệu tăng lên.
Thực tế, Sư phạm Ngữ văn đang là một trong những ngành đào tạo giáo viên có mức cạnh tranh khá cao tại nhiều trường đại học. Năm 2025, nhiều cơ sở đào tạo sư phạm lớn trên cả nước đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Riêng ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tăng từ 350 lên 450 chỉ tiêu, mức tăng cao nhất trong số các ngành sư phạm của trường.
Tại nhiều trường đại học đào tạo giáo viên, điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn liên tục duy trì ở nhóm cao. Năm 2025, ngành này tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn hơn 28 điểm, trong khi ở Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có tổ hợp xét tuyển vượt mốc 30 điểm.
Nhiều người vẫn cho rằng học Sư phạm Ngữ văn đồng nghĩa với việc ra trường đứng lớp giảng dạy. Tuy nhiên, chương trình đào tạo hiện nay đã có nhiều thay đổi.
Ngoài kiến thức chuyên sâu về văn học, ngôn ngữ và lý luận phê bình, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, nghiên cứu, viết lách, truyền thông giáo dục và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.
Nhờ đó, bên cạnh con đường trở thành giáo viên tại các trường phổ thông, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, truyền thông, sáng tạo nội dung, đào tạo kỹ năng hoặc tiếp tục học lên các bậc cao hơn.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng những kỹ năng như đọc hiểu, tư duy phản biện, giao tiếp và diễn đạt ngôn ngữ ngày càng trở nên quan trọng. Đây cũng là những năng lực cốt lõi được hình thành trong quá trình học tập ở các ngành thuộc khối khoa học xã hội, trong đó có Sư phạm Ngữ văn.
Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm, nhu cầu bổ sung đội ngũ giáo viên ở nhiều địa phương cùng cơ hội nghề nghiệp ngày càng đa dạng cũng góp phần giúp ngành học này lấy lại sức hút trong các mùa tuyển sinh gần đây.
Từ câu chuyện của bà xã Hồ Văn Cường, có thể thấy Sư phạm Ngữ văn vẫn là lựa chọn được nhiều người trẻ theo đuổi nhờ niềm yêu thích văn chương, mong muốn gắn bó với giáo dục và cơ hội phát triển nghề nghiệp ngày càng rộng mở trong bối cảnh mới.