Học đường

Bài toán tiểu học đơn giản liên quan đến việc chia kẹo nhưng bất ngờ gây 'lú' cho các cô cậu học trò

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Tưởng chừng như đáp án của bài toán này sẽ vô cùng dễ, thế nhưng không hiểu sao cô giáo lại cho rằng đáp án này sai và đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác khiến không ít phụ huynh vô cùng hoang mang.

Môn toán luôn được xem là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy dành cho học sinh Tiểu học bởi lẽ, đây chính là tiền đề cơ bản cho các cấp học tiếp theo, đồng thời chính những kiến thức của môn toán sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Và cũng bởi tầm quan trọng như thế mà ngay từ lớp 1, lớp 2, nhiều cô cậu nhóc đã được bố mẹ “bồi dưỡng” môn học này một cách tỉ mỉ, chi tiết.

Ấy thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, rất nhiều những bài toán Tiểu học xuất hiện trên mạng xã hội với đáp án hoàn toàn khác xa cách tính toán thông thường khiến nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra hoang mang, không biết rằng mình đúng hay người ra đề đúng. Điển hình như một bài toán chia kẹo đang gây hoang mang dư luận mới đây.

Cụ thể trên diễn đàn dành cho các bố mẹ có con nhỏ, một phụ huynh đã chia sẻ bài toán tính số kẹo và nhận xét rằng, cô giáo có lẽ đã chấm sai cho con của mình. Theo đó chẳng phải là bài toán cao siêu, đánh đố IQ của các cô cậu nhóc gì cả mà trên thực tế, đây chỉ là dạng toán cộng trừ thông thường. 

Bài toán tiểu học đơn giản liên quan đến việc chia kẹo nhưng bất ngờ gây 'lú' cho các cô cậu học trò Ảnh 1
Nội dung và cách giải của bài toán Tiểu học khiến nhiều phụ huynh hoang mang

Nguyên văn câu hỏi của bài toán Tiểu học này như sau: “Sau khi Nam cho Bắc 5 cái kẹo thì Bắc có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo?”.

Bên dưới bài đăng, đáp án của cậu học trò đưa ra là 13, tức là trước khi được Nam cho, số kẹo của Bắc là số kẹo ở thời điểm hiện tại trừ cho 5, 18 – 5 sẽ là 13 cái kẹo, một cách xử lý vô cùng đơn giản và hợp lý. Tuy nhiên giáo viên chấm điểm lại không nghĩ vậy mà cho rằng, đáp án của cậu học trò đưa ra là sai. Nếu đúng thì phải sử dụng phép cộng, 18 + 5 là 23 cái kẹo.

Ngay sau khi được chia sẻ, đa số các phụ huynh đều cho rằng, đáp án của cậu học sinh đưa ra đã là chuẩn xác, chẳng thể sai vào đâu được. Nếu có thì giáo viên đã sai khi nhầm lẫn giữa Nam và Bắc.

 Việc nhầm lẫn của giáo viên cũng tạo ra không ít ý kiến và cho rằng, với một bài toán đơn giản như trên mà người này còn chấm sai thì liệu việc giảng dạy con cái của mình sẽ như thế nào, có đảm bảo hiệu quả, chất lượng hay không?

- “Cô giáo sai rồi, muốn biết Bắc có bao nhiêu thì làm toán trừ là ra, sao lại dùng toán cộng”.

- “Cũng có thể là do chấm bài nhiều quá, đọc lướt qua nên giáo viên nhầm lẫn giữa Nam và Bắc”.

- “Kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai cũng có thể biết mà một giáo viên lại đi sai thế này, liệu những học sinh do giáo viên này giảng dạy rồi sẽ đi về đâu”.

Hiện bài toán Tiểu học này vẫn đang là đề tài tranh cãi dữ dội của các phụ huynh nói riêng cũng như cư dân mạng nói chung và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất