Học đường

Học trò được 9.5 điểm môn Hóa, giáo viên chấm bài thêm vào 4 chữ khiến dân mạng không nhịn được cười

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù cho học trò điểm cao, thế nhưng cô giáo vẫn không quên để lại lời nhận xét khiến ai xem qua cũng không nhịn được cười.

Tuổi học trò luôn gắn liền với hàng loạt trò quậy phá, nghịch ngợm mà mãi cho đến những năm tháng sau này, chúng ta cũng khó có thể nào quên được. Và nhìn trộm bài nhau hay sử dụng "phao" là một trong số những việc thường được giới "nhất quỷ nhì ma" thực hiện nhất.

Mới đây, thêm một bài kiểm tra nữa bất ngờ khiến dân mạng dậy sóng, không chỉ vì điểm số mà còn nằm ở chính lời phê của giáo viên chấm bài. Theo đó đây là một bài kiểm tra Hóa học giữa kỳ I.

Học trò được 9.5 điểm môn Hóa, giáo viên chấm bài thêm vào 4 chữ khiến dân mạng không nhịn được cười Ảnh 1
Lời phê mang tính chất "cà khịa" cực mạnh đến từ nữ giáo viên. Ảnh: Trường Người Ta

Thoạt nhìn thì nhiều người sẽ nghĩ rằng, cô bạn này có thể sẽ rất giỏi khi đạt điểm số 9.5 - số điểm gần như tuyệt đối. Thế nhưng mọi chuyện lại khác khi nhìn sang lời phê của giáo viên: "Chép bài quá giỏi".

Không cần phải nói thì nữ sinh cũng "tự nhột" trước hành động xem trộm bài của bạn trong giờ kiểm tra. Thế nhưng có thể đây chỉ là lời nói trêu đùa của cô giáo vì giáo viên không hề trừ điểm cô bạn, chứng tỏ đã công nhận thực lực của nữ sinh.

Bên dưới bài đăng, dân mạng cũng đã để lại những bình luận của mình cho bài kiểm tra đặc biệt này. Đa số đều thích thú trước hành động trêu chọc học sinh của giáo viên, một số khác cũng khen ngợi tính cách hài hước, gần gũi với học sinh của cô giáo.

- "Lời phê như thế này không biết nên vui hay nên buồn đây nhỉ?".

- "Rồi cô phê như thế sao không trừ điểm, có phải đây chỉ là một lời nói đùa hay không?".

- "Kiểu cô giáo bất ngờ trước sự cố gắng của học trò thôi, chứ nếu mà nhìn bài bạn khác thì đã trừ điểm ngay từ đầu rồi".

- "Đúng là cô giáo trường người ta chưa bao giờ khiến mình phải thất vọng mà, đến cả chấm bài cũng thế".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất