Học đường

Giáo viên một trường học ở Hà Nội bức xúc vì bị trừ điểm thi đua khi nghỉ dạy do mắc Covid-19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Một giáo viên phản ánh: "Cả đợt nghỉ do bị F0 là 7 ngày, Công đoàn sẽ trừ 10 điểm thi đua - tính là 5 ngày".

Mới đây, một số giáo viên Trường THCS Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc phản ánh về việc nhà trường trừ điểm thi đua khi bị mắc Covid-19 phải nghỉ dạy.

Cụ thể, phản ánh nếu ra rằng: tại cuộc họp Hội đồng nhà trường chiều 26/2, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã công bố về việc trừ thi đua đối với các trường hợp giáo viên là F0 nghỉ dạy và cả dạy trực tuyến. Trong đó, ai nhiễm bệnh mà vẫn dạy sẽ bị trừ ít điểm, nghỉ hẳn bị trừ nhiều vào điểm thi đua cuối năm.

Giáo viên một trường học ở Hà Nội bức xúc vì bị trừ điểm thi đua khi nghỉ dạy do mắc Covid-19 Ảnh 1
Trường THCS Văn Điển. 

Một nữ giáo viên của trường tỏ ra không đồng tình với việc này và chia sẻ trên VietNamNet: "Cả đợt nghỉ do là F0 là 7 ngày, Công đoàn sẽ trừ 10 điểm thi đua - tính là 5 ngày.

Khi có giáo viên thắc mắc thì được giải thích việc này tính theo cam kết thi đua về đảm bảo số ngày công trong đợt Đại hội công nhân viên chức đầu năm mà giáo viên ký với công đoàn nhà trường, rằng cứ nghỉ 1 ngày thì người lao động bị trừ 2 điểm.

Riêng thầy cô nào có tham gia dạy online trong thời gian là F0 sẽ chỉ bị trừ 5 điểm, còn giáo viên nào không dạy thì bị trừ cả 10 điểm".

Bà Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển - xác nhận có vụ việc trên. Bà Hoa cho biết: "Nếu các thầy cô nghỉ một ngày công có phép, theo quy chế sẽ phải bị trừ 2 điểm. Chúng tôi cũng có phân tích cho các thầy cô trong trường hiểu rằng khi thầy cô nghỉ thì việc phân công thầy cô khác dạy thay. Vì dịch bệnh, nên dù áp dụng quy chế nhưng trường đã có linh hoạt hơn rất nhiều, như một ngày công chỉ trừ 1 điểm, chứ không phải là 2 điểm như quy chế". 

Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, từ đầu năm học, nhà trường đã thống nhất về việc đảm bảo thực hiện số ngày công và tất cả đều đã đồng thuận.

Liên quan vụ việc trên, ông Phạm Văn Ngát - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội - thông tin trên Tiền Phong, nếu sự việc đúng như nội dung giáo viên Trường THCS Thị trấn Văn Điển phản ánh, Phòng GD-ĐT sẽ yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường dừng ngay quy định không hợp lý nêu trên và rút kinh nghiệm sâu sắc.

"Thời gian qua, mọi cán bộ, giáo viên, học sinh đều đã cố gắng hết mình để thích ứng nên trong điều kiện giáo viên mắc Covid-19 thể nhẹ vẫn cố gắng giảng dạy trực tuyến cho học sinh không bị đứt quãng việc học là điều rất đáng trân trọng, cần được động viên, chia sẻ và khen thưởng. Trường hợp này nhà trường không được phạt trừ vào thi đua của giáo viên", ông Ngát nói.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất