Học đường

Cho lớp mầm non điểm danh, cô giáo phải thốt lên bất lực 'tôi chết thôi', còn CĐM được phen cười ngất

Phương Linh
Chia sẻ

Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cô giáo bất lực bởi các em nhỏ không hiểu điểm danh là gì, vì thế, cứ hễ cô giáo nói từ nào thì ở bên dưới các em nhỏ đáp lại nguyên xi lời cô giáo.

Với các bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non, các giáo viên sẽ vất vả hơn rất nhiều trong việc dạy dỗ, quản thúc các trẻ. Bởi lẽ, ở độ tuổi này, các trẻ vẫn còn non nớt trong suy nghĩ, chưa ý thức được những việc làm, hành động, lời nói của bản thân. Thậm chí, các em còn bắt chước tất tần tật các hành động của giáo viên trong vô thức. Điển hình như clip hài hước dưới đây!

Theo đó, trong một lớp học mầm non, trước khi vào bài học, cô giáo đã tiến hành điểm danh cả lớp bằng cách gọi tên từng bạn và yêu cầu, khi gọi đến tên ai, người đó sẽ đáp lại "Dạ". 

Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cô giáo bất lực bởi các em nhỏ không hiểu điểm danh là gì, vì thế, cứ hễ cô giáo nói từ nào thì ở bên dưới các em nhỏ đáp lại nguyên xi lời cô giáo. 

Cô giáo: Cả lớp!

Học trò: Cả lớp???

Cô giáo: Cô giáo gọi cả lớp thì cả lớp chúng mình phải dạ chứ! Cả lớp!

Học trò: Cả lớp!

: Cô giáo sẽ điểm danh, gọi đến tên bạn nào bạn ấy "Dạ", nhớ chưa?

Học trò: Dạ.

Cô giáo: Nào, Hờ Thái Hoàng.

Học trò đồng thanh: Hờ Thái Hoàng.

Cô giáo: Hờ Quang Đại

Học trò đồng thanh: Hờ Quang Đại.

Cô giáo: Hờ Quang Đại dạ đi.

Cô giáo: Giàng Thị Mái Giê.

Học trò đồng thanh: Giàng Thị Mái Giê.

Cô giáo: Không nói cùng cô giáo.

Học trò đồng thanh: Không nói cùng cô giáo.

Cô giáo: Hờ Bình Minh.

Học trò đồng thanh: Hờ Bình Minh.

Cô giáo bất lực nói: Thôi! Thôi! Tôi chết thôi!

Cho lớp mầm non điểm danh, cô giáo phải thốt lên bất lực 'tôi chết thôi', còn CĐM được phen cười ngất Ảnh 1

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước đoạn clip hài hước nói trên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự cảm thông với những nỗi khổ khó nói của các giáo viên mầm non. 

"Coi clip mà cười xỉu, các em nhỏ ngây thơ dễ sợ. Màn điểm danh mà cứ như tiết tập đọc ấy"

"Rất đồng cảm với cô giáo luôn nhé, trên này thì hết hơi mà các con ở dưới không hiểu gì cả"

"Giọng cô đúng kiểu bất lực, thấy thương cô nhưng không nhịn cười được với mấy em nhỏ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất