Sắc màu Cuộc Sống

Thay tên đổi họ để trốn truy nã suốt 20 năm, đối tượng bị phát hiện theo cách không ngờ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện một đối tượng nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả để trốn truy nã trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện một đối tượng nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả để trốn truy nã trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Thay tên đổi họ để trốn truy nã suốt 20 năm, đối tượng bị phát hiện theo cách không ngờ Ảnh 1
Đối tượng thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 20 năm. (Ảnh: CAHN).

Ngày 17/3/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm tiến hành kiểm tra khu nhà trọ tại TDP An Đào, thị trấn Trâu Quỳ.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Lê Hồng Tiến (SN 1975; HKTT: Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có đặc điểm giống với đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên truy theo quyết định số 341 ngày 27/9/2001 nên đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã quanh co, chối cãi không thừa nhận bị truy nã. Tuy nhiên, sau một thời gian đấu tranh, Tiến đã khai nhận mình chính là Lê Giang Nam (thường gọi là Lê Hải Nam; SN 1973; Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Năm 2001, Lê Giang Nam bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã về tội Cướp tài sản. Sau khi biết bị truy nã, đối tượng Nam đã thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng thông tin giả là Lê Hồng Tiến để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất