Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng bị kiến bu đầy người

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã cẩn thận bỏ cháu bé vào khăn cuốn lại và mang về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 18/7, trao đổi với báo Công an, anh Nguyễn Giang Biểu, trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới cho biết, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, anh đi trực về, khi đi đến đoạn gần chùa Sơn Nguyên, tổ 3, thị trấn A Lưới, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng bị kiến bu đầy người.

Lập tức, anh Biểu cùng 1 người phụ nữ đã cẩn thận bỏ cháu bé vào khăn cuốn lại và mang về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Bé gái hiện đang được một người dân chăm sóc.

Theo báo Dân Sinh thông tin, tại thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt cùng một túi nilon đựng sữa, một số vật dụng như quần áo, bình sữa và một phiếu tiêm phòng.

Hiện bé gái vẫn đang được gia đình bà L. (66 tuổi, ngụ ấp Bể Bạc, xã Đông Xuân) chăm sóc. Vợ chồng con trai người phụ nữ này mong muốn được nhân nuôi bé vì họ lấy nhau đã lâu nhưng không sinh được con.

Sau vụ việc, UBND xã Đông Xuân đã phát thông báo tìm gia đình cho bé gái.

Sau một tuần nếu không có người đến nhận, chính quyền sẽ tạo điều kiện nhận con nuôi cho người nhà bà L. vì họ đã có gửi đơn cũng như chứng minh được điều kiện kinh tế.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất