Cận cảnh cuộc sống

Ở Đà Nẵng quê Mỹ Tâm có một khu chợ càng đi càng nghiện: Ăn no chỉ vài chục nghìn

Yến Nguyễn

Không chỉ nổi tiếng với biển đẹp, Đà Nẵng quê Mỹ Tâm còn có một khu chợ khiến nhiều du khách “đi là ghiền”. Ở đây, chỉ cần vài chục nghìn đồng là đã có thể ăn no với đủ món ngon đậm chất miền Trung.

Ở Đà Nẵng – quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm, có một khu chợ mà nhiều du khách truyền tai nhau rằng: “Đi một lần là muốn quay lại thêm nhiều lần nữa”. Không phải trung tâm thương mại sang trọng hay khu ăn uống đắt đỏ, nơi níu chân người ta lại chính là những quầy hàng bình dân, món ăn thơm nghi ngút và không khí lúc nào cũng nhộn nhịp.

Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng
Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng

Nhắc đến địa điểm này, nhiều người nghĩ ngay đến chợ Cồn – khu chợ nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Với người dân địa phương, đây không chỉ là nơi mua bán quen thuộc mà còn được xem như “thiên đường ăn vặt” với đủ món ngon từ sáng tới tối.

Đồ ăn ở chợ Cồn có mức giá khá 'mềm', lại đa dạng các món.
Đồ ăn ở chợ Cồn có mức giá khá "mềm", lại đa dạng các món.

Điều khiến chợ Cồn được yêu thích không chỉ nằm ở sự đa dạng món ăn mà còn bởi mức giá khá “mềm”. Chỉ cần vài chục nghìn đồng, du khách đã có thể thưởng thức no nê nhiều món đặc sản đặc trưng miền Trung.

Ngay từ khu ăn uống bên trong chợ, hương thơm từ các quầy bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, mì Quảng hay bún mắm đã khiến nhiều người khó cưỡng. Mỗi phần ăn thường chỉ dao động từ 15.000 – 35.000 đồng nhưng đầy đặn, vừa miệng và mang đậm hương vị địa phương.

Chợ Cồn có nhiều món ăn ngon với giá rất phải chăng.
Chợ Cồn có nhiều món ăn ngon với giá rất phải chăng.

Nhiều du khách chia sẻ rằng, cảm giác thú vị nhất khi đến đây chính là được “ăn từng chút một”. Đi vài bước lại muốn ghé thêm một hàng quán vì món nào trông cũng hấp dẫn. Từ nem lụi nướng thơm lừng, ram cuốn cải cho đến các loại chè, sinh tố hay nước ép trái cây đều dễ khiến thực khách “bụng no nhưng miệng vẫn muốn ăn tiếp”.

Không gian đông đúc, tiếng rao hàng, mùi đồ ăn hòa lẫn vào nhau tạo nên nét rất riêng mà không phải khu du lịch hiện đại nào cũng có được. Với nhiều người, chợ Cồn không đơn thuần là nơi để ăn uống mà còn là cách để cảm nhận nhịp sống đời thường của Đà Nẵng.

Các tiểu thương bán hàng ở chợ Cồn niềm nở, thân thiện.
Các tiểu thương bán hàng ở chợ Cồn niềm nở, thân thiện.

Một điểm cộng khác là người bán hàng ở đây khá thân thiện, nhiệt tình giới thiệu món ăn cho khách lạ. Nhiều du khách lần đầu tới Đà Nẵng thường được hướng dẫn tận tình nên ăn gì, quầy nào đông khách hay món nào là “best seller” của chợ.

Ngoài đồ ăn, chợ còn bán nhiều đặc sản để mua về làm quà như mực rim, tré, bò khô, bánh khô mè hay các loại hải sản sấy. Vì vậy, nhiều người thường dành hẳn vài tiếng để vừa ăn uống vừa mua sắm.

Nhiều đặc sản khô phù hợp cho du khách làm quà.
Nhiều đặc sản khô phù hợp cho du khách làm quà.

Những năm gần đây, dù Đà Nẵng xuất hiện thêm nhiều địa điểm check-in, quán cà phê hay khu vui chơi mới, chợ Cồn vẫn luôn nằm trong danh sách “phải ghé” của đông đảo du khách. Bởi đôi khi, thứ khiến người ta nhớ nhất sau chuyến đi không phải nơi sang trọng mà chính là cảm giác ngồi giữa khu chợ đông người, ăn một món ngon nóng hổi với mức giá rất bình dân.

Có lẽ vì thế mà nhiều người nói vui rằng: đến Đà Nẵng mà chưa ghé chợ Cồn coi như chưa cảm nhận hết cái thú ăn uống của thành phố biển này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI