Cận cảnh cuộc sống

Những địa phương nào cần đề phòng mưa lớn sẽ tiếp diễn?

Yến Nguyễn

Nhiều khu vực trên cả nước đã ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to trong 24 giờ qua. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa vẫn sẽ tiếp diễn trong những giờ tới, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 10h ngày 29/7 đến 10h ngày 30/7, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 194,8 mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 127,1 mm, Nam Sơn (Nghệ An) 121,4 mm, Đạ Sar (Lâm Đồng) 119,2 mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 111,4 mm và Cao Răm (Phú Thọ) 62,8 mm.

Kết quả từ mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương trên đã gần đạt trạng thái bão hòa hoặc bão hòa, với độ ẩm vượt 85%. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa tiếp tục kéo dài.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên
Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Dự báo trong khoảng 3-6 giờ tới, các tỉnh nói trên vẫn có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm. Riêng tại Phú Thọ và Quảng Ninh, mưa có thể đạt từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương chịu ảnh hưởng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Các chuyên gia nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội. Thiên tai có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, gây hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, làm gián đoạn giao thông cục bộ, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt tại khu vực xảy ra mưa lớn.

Trước nguy cơ trên, cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao như điểm nghẽn dòng chảy, sườn đồi dốc, khu dân cư ven suối để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI