Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/7 đến sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/7 đến 8h ngày 29/7 tại nhiều nơi vượt 100mm. Một số điểm có lượng mưa nổi bật gồm Chấn Thịnh (Lào Cai) 138,4mm; Khe Nà 1 (Nghệ An) 144,8mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137,2mm và La Ngâu (Lâm Đồng) 156,8mm.
Dự báo từ ngày 29 đến 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Trong ngày và đêm 29/7, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế cùng dải duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Theo dự báo, từ đêm 30/7, mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong những ngày tới, người dân vẫn cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến mưa dông.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, miền núi.
Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được duy trì ở cấp 1. Người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, ngầm tràn và những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn.