Sắc màu Cuộc Sống

Chúng ta có thể chiêm ngưỡng hiện tượng 'trăng máu hải ly' vào tối nay 8/11

Long Quyền
Chia sẻ

Nguyệt thực toàn phần – “trăng máu hải ly” – xuất hiện và có thể quan sát từ Việt Nam vào chiều tối 8/11.

Trăng máu - tức nguyệt thực toàn phần - sẽ diễn ra vào đêm trăng tròn tháng 11. Năm 2022, nguyệt thực toàn phần xuất hiện vào tối 8/11 theo giờ Việt Nam.

Chúng ta có thể chiêm ngưỡng hiện tượng 'trăng máu hải ly' vào tối nay 8/11 Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Theo cách gọi của các nước phương Tây, trăng tháng 11 còn được gọi là "trăng hải ly". Do vậy, nguyệt thực toàn phần tối 8/11 sẽ tạo nên một khung cảnh "trăng máu hải ly" kỳ ảo.

Nguyệt thực sẽ bắt đầu lúc 8h10 (giờ GMT) và sẽ kết thúc vào khoảng 11h49 (giờ GMT) khi mặt trăng một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, thời gian nguyệt thực toàn phần xuất hiện ngắn hơn, sẽ kéo dài từ 9h17 (giờ GMT) đến 10h42 (giờ GMT).

Trang Space đưa tin, "trăng máu hải ly" có thể nhìn thấy ở nhiều quốc gia châu Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương, với vùng tâm điểm chếch về phía cực Bắc.

Xem thêm: Công an cảnh báo điều cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng do học sinh gây ra vì gia đình buông lỏng quản lý

Theo định vị của Time and Date tại Việt Nam, các tỉnh phía Bắc và một phần miền Trung sẽ quan sát "trăng máu hải ly" ở cấp độ thứ 3, với toàn bộ quá trình là nguyệt thực toàn phần. Trong khi đó khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ sẽ quan sát ở cấp độ thứ tư, bao gồm một giai đoạn toàn phần và một giai đoạn nguyệt thực một phần.

Định vị của Time and Date tại Hà Nội, người dân sẽ quan sát "trăng máu hải ly" từ 17h12 ngày 8/11, đạt cực đại vào lúc 17h59, kết thúc lúc 20h56.

Định vị tại TP HCM cho thấy người dân sẽ bắt đầu quan sát "trăng máu hải ly" từ 17h22 ngày 8/11, đạt cực đại vào 17h59, kết thúc lúc 20h56.

Theo đó, người dân Việt Nam có thể quan sát "trăng máu hải ly" trọn vẹn nhất ngay vào thời điểm hoàng hôn, nơi các yếu tố quang học trong bầu khí quyển tạo nên "ảo ảnh mặt trăng" khiến trăng to và huyền ảo hơn.

Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn khi mặt trăng đi vào hình chóp bóng của trái đất, đối diện với mặt trời. Điều này chỉ có thể xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng hoặc xấp xỉ thẳng hàng với nhau, với trái đất ở giữa.

Do vậy, nguyệt thực chỉ có thể xảy ra vào những ngày trăng tròn. Kiểu và chiều dài của nguyệt thực phụ thuộc vào vị trí của mặt trăng so với các điểm nút quỹ đạo của nó.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi ánh sáng mặt trời trực tiếp bị bóng của Trái đất che khuất hoàn toàn. Ánh sáng duy nhất nhìn thấy được là khúc xạ qua bóng tối của trái đất. Ánh sáng này có màu đỏ (cùng lý do hoàng hôn có màu đỏ) do sự tán xạ Rayleigh của các tia sáng màu có bước sóng ngắn hơn.

Không giống như nhật thực - chỉ có thể được nhìn thấy từ một khu vực nào đó tương đối nhỏ trên thế giới - nguyệt thực có thể được nhìn từ bất cứ nơi nào ở nửa tối của Trái đất.

Nguyệt thực kéo dài trong vài giờ, trong khi nhật thực toàn phần chỉ kéo dài trong vài phút tại bất kỳ vị trí nào do kích thước nhỏ hơn của bóng của mặt trăng.

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát một cách an toàn bằng mắt thường vì hình ảnh nguyệt thực mờ hơn so với hình ảnh mặt trăng đầy đủ.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất