Ngày 22/5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt tăng cao, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Theo dự báo, tình trạng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Theo thông tin dự báo thời tiết, ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, riêng một số nơi như Nghệ An, Quảng Trị, Đắk Lắk ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50–55%, khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng rõ rệt.
Dự báo trong 24–48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ tại nhiều khu vực. Cụ thể, trong các ngày 23–24/5, Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 45–50%.
Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa được dự báo xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36–38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10h đến 18h mỗi ngày.
Tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C, tập trung trong khung giờ từ 13h đến 16h.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.
Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư, cháy rừng ở nhiều địa phương. Đồng thời, nền nhiệt cao cũng dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, kiệt sức nếu hoạt động lâu ngoài trời.
Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa hay khu vực ít cây xanh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết cực đoan.