Ngày 20/5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ khoảng ngày 22/5, nhiều khu vực trên cả nước được dự báo bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và ảnh hưởng sức khỏe do thời tiết khắc nghiệt kéo dài.
Theo dự báo, từ ngày 22/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi có thể trên 39 độ C.
Đến ngày 23/5, vùng nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng đầu mùa có cường độ khá mạnh tại nhiều địa phương.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.
Các chuyên gia nhận định, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân cần chú ý kiểm tra hệ thống điện, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn để tránh quá tải.
Bên cạnh đó, nền nhiệt cao còn có thể gây mất nước, kiệt sức hoặc say nắng nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể khi làm việc ngoài trời.
Dự báo trong những ngày tới, thời tiết nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên cả nước.