Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng khắp cả nước, nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt tăng cao bất thường. Đặc biệt, từ Nghệ An đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 38–40°C, có nơi vượt ngưỡng 40–41°C. Độ ẩm không khí xuống rất thấp, chỉ khoảng 30–35%, khiến thời tiết trở nên khô hanh, oi bức kéo dài.
Theo dự báo, trong 24–48 giờ tới, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực. Cụ thể, trong các ngày 13–14/4, khu vực Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đạt mức đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C, thời gian nắng nóng tập trung từ 10h đến 17h, kèm theo độ ẩm rất thấp chỉ 30–35%.
Tại Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Đắk Lắk, nhiệt độ dao động từ 36–38°C, có nơi trên 38°C, thời gian nắng nóng chủ yếu từ 12h đến 16h. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh – Hải Phòng), Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt cao từ 35–36°C, có nơi vượt 36°C, độ ẩm nhỉnh hơn, dao động khoảng 45–50%, nhưng vẫn gây cảm giác oi bức khó chịu.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 15–16/4, nắng nóng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Tuy nhiên, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài và phải đến khoảng ngày 17/4 mới có khả năng giảm nhiệt.
Đợt nắng nóng lần này được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2 do mức độ khắc nghiệt cao hơn. Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng trên diện rộng.
Bên cạnh đó, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể.
Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2–4°C, thậm chí hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như đường nhựa, bê tông hay khu vực ít cây xanh, khiến cảm giác nóng bức càng trở nên gay gắt.