Cận cảnh cuộc sống

Nắng nóng miền Trung: Nhiệt độ vượt 41 độ, ra đường như 'thiêu đốt'

Yến Nguyễn

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt miền Trung ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ gia tăng.

Ngày 12/4, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 11/4 vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận đợt nắng nóng diện rộng, trong đó miền Trung là tâm điểm với nền nhiệt đặc biệt gay gắt, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo ghi nhận, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38–40 độ C. Một số nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ như Đô Lương (Nghệ An) 41,0 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,4 độ C. Đáng chú ý, độ ẩm không khí giảm thấp, phổ biến chỉ từ 30–35%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên khắc nghiệt.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng diễn ra với nhiệt độ phổ biến 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm dao động từ 35–40%.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng, cục bộ có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 45–50%.

Nắng nóng còn kéo dài, miền Trung tiếp tục là “tâm điểm”

Dự báo trong 24–48 giờ tới (từ ngày 12–13/4), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt với mức nhiệt 36–38 độ C, độ ẩm thấp từ 35–40%. Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh – Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nền nhiệt 35–37 độ C, cục bộ trên 37 độ C.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên
Ảnh minh hoạ/Nguồn: báo Thanh Niên

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại các khu vực trên có khả năng còn kéo dài trong những ngày tới. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 15–16/4, nắng nóng tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần; riêng khu vực Trung Bộ dự kiến giảm nhiệt từ khoảng ngày 17/4.

Nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt gia tăng

Đợt nắng nóng lần này được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2.

Các chuyên gia cảnh báo, nền nhiệt cao kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, dễ gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời nắng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2–4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng thiết bị điện an toàn và chủ động các biện pháp phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI