Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/6 vừa qua, khu vực đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-37 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ C.
Theo số liệu quan trắc, một số địa phương ghi nhận mức nhiệt rất cao như Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,5 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,8 độ C và Đông Hà (Quảng Trị) lên tới 39,3 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 50-60%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên khắc nghiệt.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C, trong khi độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ dao động từ 50-55%.
Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng hiện nay tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng mở rộng và xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng kéo dài. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng gia tăng đáng kể tại nhiều địa phương có thời tiết khô hanh.
Bên cạnh đó, nền nhiệt cao kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được xác định ở cấp 1.
Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý rằng nhiệt độ dự báo trong bản tin thời tiết và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông hoặc khu vực đô thị đông dân cư.