Cận cảnh cuộc sống

Miền Trung như 'chảo lửa' giữa tháng 6, nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Yến Nguyễn

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong ngày 19-20/6, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 38 độ C. Đợt nóng được dự báo còn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hỏa hoạn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19 và 20/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, một số địa phương từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 19/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng xuất hiện nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 55-60%.

Sang ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ vẫn có nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, vùng ảnh hưởng của nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại tại nhiều địa phương.

Đối với sức khỏe con người, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng hoặc ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc ít cây xanh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI