Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ sau đợt mưa lớn kéo dài. Trong 6 giờ tới, nhiều nơi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai ở các khu vực đồi núi.
Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 23/7 đến 9 giờ ngày 24/7), khu vực Bắc Bộ ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa nổi bật như Pha Kinh (Sơn La) 90,6 mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 87,8 mm, Cảm Nhân (Lào Cai) 121 mm, Tân Thái (Thái Nguyên) 121 mm và Hà Lang (Tuyên Quang) lên tới 160 mm.
Trong 9 giờ gần đây (từ 0 giờ đến 9 giờ ngày 24/7), mưa vẫn tiếp diễn tại một số địa phương. Tại Cao Bằng, trạm Vĩnh Quang 1 ghi nhận lượng mưa 68 mm, trong khi Phình Hồ (Quảng Ninh) đạt 66,6 mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa, với độ ẩm vượt 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện bất lợi, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ cũng như sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, nhiều địa phương tiếp tục có mưa. Cụ thể, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh có lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong khi đó, Phú Thọ và Cao Bằng dự báo có mưa từ 10-30 mm, cục bộ trên 50 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương nêu trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình hạ tầng, nhà cửa và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống dân sinh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị các địa phương chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực ven sông suối, taluy dương, taluy âm và các vị trí xung yếu để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.