Cận cảnh cuộc sống

Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Yến Nguyễn

Trong ngày 29-30/8, nhiều khu vực miền Trung tiếp tục ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 28/8, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 38 độ C. Trong đó, Nam Đông (TP. Huế) ghi nhận 38,2 độ C, Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) 39,2 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,8 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Dự báo trong ngày 29-30/8, tình trạng nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Chính phủ
Ảnh minh họa/Nguồn: báo Chính phủ

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Tuy nhiên, từ ngày 31/8, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng được xác định ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng điện có thể gia tăng, kết hợp với độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Nắng nóng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt nếu phải hoạt động hoặc ở ngoài trời trong thời gian dài. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng vào thời điểm nhiệt độ cao nhất, đồng thời chú ý bổ sung đủ nước.

Đáng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin khí tượng được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI