Cận cảnh cuộc sống

Nơi nào ở Trung bộ nắng nóng trên 40 độ C?

Yến Nguyễn

Nắng nóng tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C. Thời tiết oi nóng dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 30/8.

Ngày 27/8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ghi nhận nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện với mức nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như trạm Huế 38,5 độ C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 39,3 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,4 độ C. Đáng chú ý, trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,4 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, khiến cảm giác nóng bức gia tăng, đồng thời làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên
Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Nắng nóng tiếp diễn trong những ngày tới

Trong ngày 28/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày chủ yếu từ 10-17h, độ ẩm thấp nhất khoảng 45-50%.

Sang ngày 29/8, nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo cảnh báo, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Người dân cần đề phòng ảnh hưởng sức khỏe

Nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp có thể làm cơ thể nhanh mất nước khi hoạt động hoặc ở ngoài trời trong thời gian dài. Người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ cao điểm, đồng thời chú ý bổ sung đủ nước.

Nắng nóng cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư nếu thiết bị điện hoạt động quá tải hoặc không bảo đảm an toàn.

Đáng lưu ý, nhiệt độ được công bố trong các bản tin dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời khoảng 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như đường nhựa, bê tông. Vì vậy, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe khi phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI