Cận cảnh cuộc sống

Miền Trung nóng như 'chảo lửa', nhiều nơi chạm ngưỡng 42 độ C

Yến Nguyễn

Nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C, thậm chí tiệm cận ngưỡng 42°C. Dự báo, tình trạng này còn kéo dài trong những ngày tới, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngày 8/4, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nnhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt cao phổ biến từ 37–40°C, có nơi vượt ngưỡng 40°C. Đáng chú ý, tại Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ), nhiệt độ lên tới 40,2°C, trong khi độ ẩm giảm thấp chỉ còn khoảng 35–40%.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng diễn ra khắc nghiệt hơn khi nhiệt độ phổ biến 38–40°C, nhiều nơi vượt 40°C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C, Tây Hiếu (Nghệ An) lên tới 41,9°C và Hà Tĩnh 40,8°C.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tại các khu vực này dao động từ 40–45%, khiến cảm giác oi bức gia tăng.

Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì và mở rộng

Theo dự báo, trong 24–48 giờ tới (ngày 8–9/4), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm duy trì ở mức thấp 35–40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35–37°C, có nơi trên 38°C. Các khu vực khác như Nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt từ 35–36°C, có nơi trên 36°C.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe gia tăng

Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, thời tiết khắc nghiệt cũng gây nguy cơ mất nước, say nắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1, khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt và bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Chuyên gia cho biết, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận ngoài trời từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Điều này khiến cảm giác nóng bức thực tế có thể khắc nghiệt hơn so với số liệu đo được.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI