Cận cảnh cuộc sống

Địa phương nào sẽ nắng nóng hơn 40 độ C trong những ngày tới?

Yến Nguyễn

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C; dự báo tình trạng này còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/4, tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-39 độ C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và dải từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2 độ C. Độ ẩm không khí tại khu vực này giảm thấp, phổ biến chỉ từ 35-40%.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tiền Phong
Ảnh minh hoạ/Nguồn: Tiền Phong

Tại khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và cao nguyên Trung Bộ, nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng, có nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, trong khi độ ẩm thấp nhất dao động từ 40-50%.

Ở Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm không khí thấp, phổ biến từ 45-50%, khiến cảm giác oi bức càng gia tăng.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới (từ ngày 7-8/4), nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến vẫn ở mức 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp từ 35-40%.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

Đáng lưu ý, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, người dân cũng đối mặt với nguy cơ mất nước, kiệt sức nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa – những yếu tố hấp thụ và tỏa nhiệt mạnh, khiến cảm giác nóng bức trở nên khắc nghiệt hơn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI