Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa giông trên diện rộng

Chia sẻ

Chiều, đêm về sáng 4/6, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, 3 ngày qua, nắng nóng cục bộ đã bao phủ toàn miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ.

Cường độ nóng bức tăng lên từng ngày, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt.

160601-xahoi-1

Lúc 19h ngày 2/6, các trạm khí tượng Bắc Bộ và Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, một số địa phương cao hơn 39 độ C như: Láng (Hà Nội) lên tới 39,4 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,2 độ C. TP Việt Trì (Phú Thọ) 39,3 độ C; Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) đều đạt mức 39,1 độ C. TP Vinh (Nghệ An) nóng hơn 39,5 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nóng nhất 39,6 độ C.

Dự báo ngày hôm nay (3/6), miền Bắc vẫn tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ nóng bức suy giảm so với ngày hôm trước, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

Sau đó khoảng đêm về sáng ngày 4/6, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống Bắc B, nén và đẩy rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác khiến nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng khả năng duy trì đến hết ngày 5/6 rồi kết thúc.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất