Sắc màu Cuộc Sống

Liên tục mất trộm gà, vịt, người dân đi báo công an hé lộ sự thật bất ngờ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi tiếp nhận tin báo về việc người dân liên tục mất trộm gà, vịt, công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh điều tra. Dù không thiệt hại lớn về tài sản nhưng gây bức xúc trong dư luận.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại địa bàn xã Hòa Ninh xảy ra các vụ việc trộm cắp vặt, đặc biệt là trộm cắp động vật nuôi (gà, chó...) gây mất ANTT, tạo bức xúc trong nhân dân.

Liên tục mất trộm gà, vịt, người dân đi báo công an hé lộ sự thật bất ngờ Ảnh 1
Hình ảnh các đối tượng được camera an ninh ghi lại.

Để đảm bảo ANNT, Công an xã trực tiếp xuống các gia đình bị hại thu thập các thông tin liên quan, phối hợp rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Từ tin báo tố giác tội phạm của người dân, vào tối các ngày 12, 15/6/2023, có một nhóm đối tượng từ 2 đến 4 người đột nhập vào các hộ gia đình, nhà vườn có động vật nuôi (gà, vịt) để trộm cắp.

Các đối tượng chờ người dân ngủ say mang theo bao vào chuồng mở khóa để bắt gà. Các đối tượng này bắt gà thuần thục, không gây tiếng động nên thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp.

Ngày 16/6, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn, công tác xác minh, truy xét được khẩn trương thực hiện.

Đồng thời cử nhiều tổ công tác mời các đối tượng nghi vấn lên đấu tranh làm rõ. Ban đầu đối tượng còn ngoan cố, tuy nhiên bằng những chứng cứ thuyết phục đưa ra, nhóm đối tượng trộm cắp gà đã từ từ lộ diện.

Các đối tượng gồm P.V.H, (SN 2002), V.V.H, (SN 2008) cùng trú thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh; H.M.T.T, (SN 2010), trú thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh.

N.B.Q, (SN 2007), trú thôn Trung An, Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm gà ở thôn Đông Sơn. Sau khi trộm được tài sản, đối tượng chở về chợ Hòa Khánh để bán cho các điểm chuyên thu mua gà, một số thì giữ lại làm thịt để nhậu.

Sau khi bán có tiền thì nhóm này chia nhau để tiêu xài cá nhân. Đặc biệt trong nhóm có đối tượng P.V.H. là đối tượng nghiện ma túy, đã từng đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khai thác để mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất