Sắc màu Cuộc Sống

Hình ảnh dữ đội từ vệ sinh của siêu bão 'quái vật' mạnh nhất năm 2018 đang tiến về Đông Nam Á

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Siêu bão Yutu là cơn bão dữ dội nhất từng tấn công phần lãnh thổ nước Mỹ tính từ năm 1935 đang tiến về khu vực Đông Nam Á và vẫn duy trì sức mạnh của một cơn bão lớn.

Chuyên gia khí tượng học của AccuWeather đánh giá, siêu bão Yutu đạt cấp 5 (cấp mạnh nhất trong thang bão phương Tây Saffir-Simpson) là cơn bão mạnh nhất năm 2018 tính cho đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, siêu bão Yutu đổ bộ hòn đảo Tinian, mắt bão của siêu bão Yutu đã “nuốt trọn” hòn đảo Tinian (Mỹ) rộng 100km2. Nguồn: Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Hình ảnh từ vệ tinh Aqua của NASA.

Chuyên gia khí tượng của Washington Post cho hay, siêu bão Yutu là cơn bão dữ dội nhất từng tấn công phần lãnh thổ nước Mỹ tính từ năm 1935. Cụ thể, bão đổ bộ Quần đảo Bắc Mariana với sức gió mạnh khủng khiếp, đạt 290km/h.

Hình ảnh mây vệ tinh của siêu bão Yutu. Nguồn: NOAA.

NASA cũng đánh giá, siêu bão Yutu sẽ giảm cấp khi tiến vào vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, Yutu vẫn duy trì sức mạnh của một cơn bão mạnh vào giữa tuần sau.

Theo AccuWeather (Mỹ), bão Yutu đang tiến về Philippines, có khả năng sẽ độ bộ vào các khu vực tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan và vùng ven biển của đảo Luzon vào thứ Hai (ngày 29/10), gây mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất.

Sau đó, bão sẽ di chuyển chậm lại. Dự kiến, cuối tuần sau, bão Yutu tiếp tục gây ảnh hưởng cho Đài Loan (Trung Quốc), rồi tiến về phía tây Trung Quốc và một phần Nhật Bản trước khi suy yếu dần.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất