Sắc màu Cuộc Sống

Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách

Long Quyền
Chia sẻ

Hà Nội nới lỏng giãn cách được 1 ngày, người dân đã lại đua nhau đi tập thể dục, đạp xe, thậm chí vẫn có người không đeo khẩu trang, đeo không đúng cách.

Sau chuỗi ngày dài phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ 6h sáng 21/9, Hà Nội đã chuyển qua thực hiện Chỉ thị 15 để phòng chống dịch.

Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 1
Người dân kéo nhau xuống đường đi tập thể dục chỉ sau 1 ngày Thủ đô nới lỏng giãn cách xã hội.

Chỉ một ngày sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, rất nhiều người đã đổ ra đường tập thể dục, đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí có người không đeo khẩu trang, bất chấp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 22/9, tại đường Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội), rất nhiều người tập thể dục, đi bộ và đạp xe dưới lòng đường. Công an phường Trúc Bạch ra quân từ sớm để nhắc nhở, khuyên nhủ người dân đeo khẩu trang, giãn cách và nhanh chóng quay về nhà.

Quanh Hồ Gươm cũng trong tình trạng nhiều người bất chấp dịch Covid-19, thong dong đi tập thể dục “nâng cao sức khoẻ”.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.945 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 2
Một số người đeo khẩu trang không đúng cách khi đi tập thể dục, bất chấp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 3
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 4
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 5
Thủ đô Hà Nội vừa phải trải qua những chuỗi ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt, toàn bộ các cấp chính quyền, lực lượng y tế phải gồng mình chống dịch bất kể ngày đêm.
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 6
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 7
Tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến sáng 22/9 là 3.945 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca.
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 8
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 9
Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 từ 6h sáng 21/9.
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 10
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 11
Nhiều người bất chấp dịch Covid-19, thong dong đi tập thể dục nơi công cộng, không đeo khẩu trang phòng dịch.
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 12
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 13
Nhiều người dân Hà Nội kéo nhau đi tập thể dục, đạp xe, khi vừa nới lỏng giãn cách Ảnh 14
Hà Nội vẫn đang phải duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để chống dịch.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất