Sắc màu Cuộc Sống

Giải cứu bé 10 tuổi: Dừng bơm nước áp lực cao do tiến độ chậm, tiếp tục khoan guồng xoắn nơi đáy cọc

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, phương pháp bơm nước áp lực cao đã được triển khai nhưng tiến độ chậm nên hiện nay đã tạm dừng. Hiện tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn.

Trưa 4/1, công tác giải cứu bé Hạo Nam, (10 tuổi), bị rơi xuống lòng ống bê tông tại Đồng Tháp, vẫn đang được triển khai liên tục không ngừng nghỉ.

Giải cứu bé 10 tuổi: Dừng bơm nước áp lực cao do tiến độ chậm, tiếp tục khoan guồng xoắn nơi đáy cọc Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ phải đương đầu với tầng đất sét với độ nén rất lớn và phức tạp ở độ sâu 35m. (Ảnh: Tiền phong).

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đã có cuộc trao đổi với báo chí tại hiện trường vào trưa cùng ngày.

Nói về các phương pháp cứu hộ, ông Bửu cho biết, phương pháp bơm nước áp lực cao đã được triển khai nhưng tiến độ chậm do đất sét bám dính nên hiện nay đã tạm dừng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc.

Giải cứu bé 10 tuổi: Dừng bơm nước áp lực cao do tiến độ chậm, tiếp tục khoan guồng xoắn nơi đáy cọc Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn để giải cứu bé trai rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm, độ sâu 35m.

Theo ông Bửu, lực lượng cứu hộ đã khoan sâu đến độ sâu 34-35m ngang với đầu cọc nhưng sẽ tiếp tục khoan thêm. Trong chiều nay, các lực lượng sẽ tiến hành rã đất trong lòng ống để làm giảm tối đa áp lực, qua đó sẵn sàng đưa từng đoạn ống bê tông lên bằng cáp, cẩu chuyên dụng trước khi thực hiện cứu hộ trên mặt đất.

Theo ông, ở độ sâu 35m, lực lượng cứu hộ phải đương đầu với tầng đất sét với độ nén rất lớn và phức tạp. Điều kiện lòng ống chật hẹp, việc thao tác rất khó khăn.

Giải cứu bé 10 tuổi: Dừng bơm nước áp lực cao do tiến độ chậm, tiếp tục khoan guồng xoắn nơi đáy cọc Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc. (Ảnh: Nhân dân).

“Chúng tôi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia liên tục nhưng vẫn phải chấp nhận, bảo đảm làm tới đâu an toàn tới đó nên chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành”, đại diện tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Xem thêm: Vẫn chưa thể rút được trụ bê tông lên, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đang được triển khai không ngừng nghỉ

Trước đó, từ đêm 3/1 đến 11 giờ ngày 4/1, công tác cứu hộ vẫn đang được Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương nhằm cứu nạn em bé lọt trong lòng ống bê tông.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực cần thiết đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn bé Hạo Nam.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất