Sắc màu Cuộc Sống

Công binh cùng thiết bị chuyên dụng được điều động đến giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi, máy cưa cắt bê tông đến hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông.

Chiều 2/1, khoảng 200 người vẫn đang tiếp tục khẩn trương giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Công binh cùng thiết bị chuyên dụng được điều động đến giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m Ảnh 1
Lực lượng công binh thuộc Quân khu 9 mang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. (Ảnh: Công Thương).

Theo đó, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt khối bê tông… đến hiện trường giải cứu cháu bé.

Trước đó, các biện pháp giải cứu bé trai đã được hàng trăm người thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, bộ đội địa phương của tỉnh Đồng Tháp đã triển khai.

Xem thêm: Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò?

Theo vị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đây tình huống khẩn cấp, nguy kịch nên các lực lượng chuyên môn tập trung tại hiện trường với các thiết bị chuyên dụng, nhóm kỹ thuật để giải cứu bé trai một cách nhanh nhất.

“Lực lượng cứu hộ đã thực hiện các giải pháp để sớm đưa được ống bê tông mà cháu bé rơi lên, sau đó để cứu hộ bằng các giải pháp tiếp theo bằng thiết bị chuyên dụng trên mặt đất.

Đây là vụ giải cứu chưa có tiền lệ tại địa phương. Hy vọng sẽ có kết quả sớm, không kéo dài để giảm bớt áp lực, lo lắng cho gia đình bé trai”, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí.

Lực lượng cứu hộ đang tập trung làm mềm phần đất xung quanh ống bê tông để giảm bớt bám dính ma sát. Khi thấy đủ điều kiện sẽ đưa ống bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng.

"Sau khi đưa được ống bê tông lên chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò trong lòng cột bê tông xem vị trí của cháu bé ở đâu để tiến hành cưa cắt cứu hộ.

Không thể tiến hành song song hai biện pháp thăm dò và cứu hộ được. Chúng tôi ưu tiên cho cứu hộ để rút ngắn thời gian cứu cháu bé; còn thăm dò chỉ khi thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bơm oxy để có dưỡng khí cho bé", nguồn tin dẫn lời lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Trước vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 2/1/2023 chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Xem thêm: Chuyên gia hiến kế cứu bé rơi xuống trụ bê tông 35m: Việc nhổ cọc dường như là bất khả thi

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết cứu nạn kịp thời bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp, động viên gia đình người bị nạn.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất