Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho hay, đến hiện tại tiên lượng khả năng sống sót của bé trai khá thấp. Đồng thời, vị này cũng giải thích lý do vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò tình hình bé trai.

Liên quan vụ bé Lý Thái Hạo Nam (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, các tổ công tác tham gia giải cứu làm việc suốt đêm 2/1.

Vào lúc 3h sáng ngày 3/1, sau khi khoan sâu xong 5m đất còn lại, lực lượng chức năng đã đóng ống thép có đường kính 1,5m, ống vách có chiều dài 19cm.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò? Ảnh 1
Lồng ống thép vào trụ bê tông có bé trai 10 tuổi rơi vào. Ảnh: VietNamNet

Theo dự kiến, sau khi đóng ống thép thành công, lực lượng cứu hộ sẽ khóa xích vào 3 đoạn trụ bê tông (trụ bê tông cháu bé lọt vào có cấu tạo thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 11-12m), sau đó cùng kéo lên để tránh trụ bê tông đứt gãy.

Nếu kéo trụ bê tông lên thành công, lực lượng cứu hộ dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, sau đó cắt trụ bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò? Ảnh 2
Đến khoảng 8h40 hôm nay (3/1), hoàn thành công đoạn đóng ống lồng ngoài, chuyển sang lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài, để chuẩn bị kéo trụ bê tông lên mặt đất. Ảnh: VietNamNet

Trao đổi với Dân Việt, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho hay, tiên lượng khả năng sống sót của bé trai khá thấp do bé rơi thẳng xuống trụ bê tông sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí, nhưng tất cả đều hy vọng trông chờ vào phép màu kỳ diệu sẽ xảy ra.

Hiện các lực lượng chức năng, chuyên môn có mặt tại hiện trường đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho bé và đẩy nhanh công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời, nhanh chóng.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống thăm dò? Ảnh 3
Giờ đây, cha mẹ Hạo Nam là những người lo lắng và hy vọng nhiều nhất

Liên quan đến câu hỏi của báo chí vì sao không thả thiết bị camera chuyên dụng xuống trụ bê tông sâu 35m để thăm dò xem tình hình của bé trai, ông Bửu cho biết, không thể áp dụng song song 2 biện pháp, tức vừa cứu hộ vừa thăm dò vì đang tận dụng nguồn lực để cứu hộ bé trai. Hiện công tác bơm ôxy đang được tiến hành trong suốt quá trình cứu hộ.

Như đã đưa tin trước đó, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đã vào công trình trên thuộc xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thì bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột, được đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét, đường kính 25cm.  

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm: Bé rơi xuống trụ bê tông nhặt ve chai lấy tiền học võ để khỏi xin mẹ: '21 nghìn, người ta trả 15 nghìn'

Xem thêm clip: Trở về tuổi thơ với cào cào lá dừa giữa lòng Sài Gòn

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất