Sắc màu Cuộc Sống

Công an ập vào phát hiện nhóm người đang chơi cùng những viên kẹo xanh đỏ và sự thật phía sau

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo cơ quan công an, để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đánh bạc không trực tiếp thắng thua bằng tiền mà quy đổi thành kẹo.

Sáng 8/3, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Xuân (SN 1976), Bùi Văn Sáng (SN 1976), Đinh Văn Mười (SN 1986), đều ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng và Lương Văn Thanh (SN 1968, ở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn.

Công an ập vào phát hiện nhóm người đang chơi cùng những viên kẹo xanh đỏ và sự thật phía sau Ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đánh bạc không trực tiếp thắng thua bằng tiền mà quy đổi thành kẹo.

Vào hồi 11h ngày 2/3, tại nhà của Đỗ Thanh Xuân, ở thị trấn Na Sầm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc gồm:  Đỗ Thanh Xuân - chủ nhà và Bùi Văn Sáng, Đinh Văn Mười, Lương Văn Thanh.

Công an thu giữ 100 lá bài chắn, 120 viên kẹo (trong đó, có 40 viên màu tím, 40 viên màu xanh và 40 viên màu vàng) và một số tang vật liên quan.

Các đối tượng này quy ước với nhau 1 viên kẹo màu tím 5 điểm, viên màu xanh 2 điểm và viên màu vàng 1 điểm, mỗi điểm tương ứng với 10.000đ.

Những người tham gia sát phạt không phải bỏ tiền trước, kết thúc cuộc chơi thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo người chơi có được, sau đó quy đổi thành tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, công an huyện xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 8 triệu đồng.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất