Sắc màu Cuộc Sống

Cô giáo nhận án phạt sau hành động hất cùi chỏ, đánh vào mặt bé trai 3 tuổi

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Mới đây, UBND huyện Phú Ninh đã đưa ra mức án phạt dành cho cô giáo mần non có hành vi tác động gây tổn hại thể chất bé trai 3 tuổi.

Tiền Phong đưa tin, ngày 15/10, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N., giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời với số tiền 15 triệu đồng về việc dùng tay đánh vào mặt trẻ.

Cô giáo nhận án phạt sau hành động hất cùi chỏ, đánh vào mặt bé trai 3 tuổi Ảnh 1

Theo đó, lực lượng chức năng xác định cô N. đã dùng các biện pháp gây tổn hại về thể chất và tinh thần khi dùng tay đánh vào mặt và đùi bé N.T.A (3 tuổi).  

Trước đó, ngày 7/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo mầm non tư thục dùng cùi chỏ đánh vào vùng mặt cháu bé 3 tuổi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.  

Trao đổi với Zing, tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip xác nhận sự việc xảy ra khoảng 15h15 ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời.  

Tại cơ quan công an, cô N.T.N. thừa nhận có đánh bé trai, hất cùi chỏ vào mặt nhưng không gây thương tích, sau đó đã đến xin lỗi gia đình cháu bé.

Giải thích lý do đánh cháu bé, cô N. cho biết lúc đó bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn, cô đã can ngăn, nhưng đến lần thứ 3 bé đưa ghế đụng vào đầu bạn nên cô N. đã giật cái ghế. Trong lúc nóng vội, cô đã đưa cùi chỏ hất vào mặt và tác động vào tai bé 2-3 lần.  

Xem thêm: Hỗn chiến trong đêm ở Bình Dương, ít nhất 2 thanh niên tử vong

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất