Mới đây, câu chuyện về cô gái trẻ Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi, quê xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), mắc bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn 4, bị lừa đảo số tiền hơn 141 triệu đồng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và phẫn nộ.
Số tiền bị chiếm đoạt chính là khoản gia đình Thủy vừa vay mượn khắp nơi để cô tiếp tục điều trị hóa chất đợt kế tiếp. Trong chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, Thủy cho biết vào sáng ngày 16/7, trên đường từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) trở về nhà sau đợt hóa trị, cô nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng.
Khoảng 15 phút sau, một người mang đến chiếc điện thoại do người thân từ TP.HCM gửi về, Thủy tin tưởng nhận hàng. Tuy nhiên, một đối tượng khác lại gọi điện, tiếp tục xưng là nhân viên giao hàng và yêu cầu cô chuyển khoản 10.000 đồng gọi là phí gửi hàng. Vì nghĩ rằng đây là quy trình bình thường, cô gái trẻ lập tức chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cung cấp.
Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, Thủy tiếp tục bị yêu cầu kết bạn Facebook với đối tượng này và truy cập vào một đường link lạ để "nhận lại tiền gửi hàng". Trong lúc mệt mỏi sau hóa trị, lại thiếu cảnh giác, Thủy làm theo hướng dẫn mà không ngờ rằng đó là cái bẫy tinh vi. Kết quả, toàn bộ số tiền hơn 141 triệu đồng trong tài khoản đã bị kẻ lừa đảo rút sạch chỉ trong thời gian ngắn.
Cách đây khoảng 6 tháng, Thu Thủy được chẩn đoán mắc ung thư vòm hầu giai đoạn 4. Từ đó, cô gái trẻ phải liên tục nhập viện để truyền hóa chất. Hoàn cảnh của Thuỷ gặp nhiều khó khăn, cha làm thuê bấp bênh, mẹ đành nghỉ việc để ở nhà chăm con.
Khi phát hiện bị lừa, Thủy rơi vào tuyệt vọng. May mắn thay, câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim nhiều mạnh thường quân. Một số người đã giúp đỡ để Thủy có thể tiếp tục điều trị bệnh.
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, thượng tá Lê Lương Hiển, Trưởng Công an xã Ninh Phước xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình và chuyển hồ sơ vụ việc cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra. Hiện Thủy và gia đình rất mong pháp luật sớm tìm ra kẻ lừa đảo để trả lại công bằng cho người bị hại, đồng thời ngăn chặn những hành vi tương tự tiếp diễn.