Sắc màu Cuộc Sống

'Chướng mắt' cảnh 2 thanh, thiếu niên bốc đầu xe máy trước mặt CSGT ở Hà Nội

Phương Linh
Chia sẻ

Không những không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh thiếu niên này còn bốc đầu, lạng lách, đánh võng trước mặt cán bộ CSGT. Sự việc này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh, thiếu niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. 

Đáng nói, cả hai còn có hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng ngay trước mặt cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

(Video: 2 thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường phố trước mặt CSGT)

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động thiếu ý thức của 2 thanh thiếu niên này. Đây là hành động không chỉ gây mất an toàn cho chính họ mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Bên cạnh đó, cả 2 vi phạm luật an toàn giao thông nhưng còn "cả gan" thách thức cán bộ CSGT. Do đó, không ít ý kiến đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm 2 đối tượng vi phạm.

'Chướng mắt' cảnh 2 thanh, thiếu niên bốc đầu xe máy trước mặt CSGT ở Hà Nội Ảnh 1

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào tối ngày 24/5 tại đường Nguyễn Trãi (hướng Khuất Duy Tiến đi Hà Đông).

Vị đại diện thông tin, ngay sau khi phát hiện 2 thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm, tổ cảnh sát đã áp sát để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên do 2 thanh, thiếu niên phóng tốc độ cao, cộng với đường đông người nên tổ CSGT đã quyết định truy xét phương tiện để làm rõ.

"Khi tổ CSGT áp sát phương tiện vi phạm tới đường Nguyễn Văn Lộc thì anh em bị mất dấu. Chúng tôi đã tổ chức truy xét phương tiện để làm rõ, nhưng xe máy vi phạm không có biển kiểm soát nên việc xác minh gặp khó khăn", báo Dân Trí dẫn lời vị đại diện.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất