Sắc màu Cuộc Sống

Bé kẹt trong trụ bê tông chuyên dụng: Triển khai cắt cưa thử, khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Nhà chức trách xác định, loại ống cọc bê tông mà cháu bé mắc kẹt là ống cọc bê tông chuyên dụng có độ dày và mác bê tông cao, các đơn vị có bước cắt cưa thử để khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian.

Trưa 4/1, các công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, có đường kính rỗng 25cm, tại công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình), vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ.

Bé kẹt trong trụ bê tông chuyên dụng: Triển khai cắt cưa thử, khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian Ảnh 1
Hiện trường giải cứu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông. (Ảnh: Tiền phong).

Trả lời báo chí vào trưa 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến trong chiều nay hoàn thành phá vỡ, làm tan rã các phần đất còn lại trong lồng ống có đường kính 1,6m để tính tới phương án giảm tối đa áp lực ma sát lên ống cọc.

Sau đó triển khai phương án đưa ống cọc lên để cắt, thực hiện cứu hộ trên mặt đất.

Tiền phong dẫn lời vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện lực lượng cứu hộ đã triển khai diễn tập sơ bộ phương án cưa cắt bằng các thiết bị chuyên dụng đối với ống cọc bê tông.

Bé kẹt trong trụ bê tông chuyên dụng: Triển khai cắt cưa thử, khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian Ảnh 2
Các thiết bị chuyên dụng được đưa đến hiện trường. (Ảnh: Tiền phong).
Bé kẹt trong trụ bê tông chuyên dụng: Triển khai cắt cưa thử, khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian Ảnh 3
Nhà chức trách xác định, loại ống cọc bê tông mà cháu bé không may bị mắc kẹt là ống cọc bê tông chuyên dụng có độ dày và mác bê tông cao. (Ảnh: Thanh niên).

Nhà chức trách xác định, loại ống cọc bê tông mà cháu bé không may bị mắc kẹt là ống cọc bê tông chuyên dụng có độ dày và mác bê tông cao, các đơn vị có bước cắt cưa thử để khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian.

Dự kiến cuối ngày hôm nay sẽ đưa được cọc bê tông lên mặt đất để cứu hộ tiếp theo.

Bé kẹt trong trụ bê tông chuyên dụng: Triển khai cắt cưa thử, khi áp thực tế sẽ rút ngắn thời gian Ảnh 4
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong).

Về việc xác định vị trí em bé trong trụ bê tông, ông Bửu cho biết vẫn đang duy trì bơm oxy để thông khí, việc thăm dò bằng các biện pháp nội soi, X Quang vẫn chưa thực hiện được vì hiện nay ưu tiên cứu hộ.

Theo đó, các đơn vị cứu hộ vẫn đang triển khai các biện pháp khoan guồng xoắn là biện pháp kỹ thuật áp dụng liên tục từ đầu đến giờ và vẫn đang duy trì.

Xem thêm: Vẫn chưa thể rút được trụ bê tông lên, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đang được triển khai không ngừng nghỉ

Tối qua (3/1), lực lượng cứu hộ đã triển khai song song 2 kỹ thuật khoan guồng xoắn và kỹ thuật phá vỡ đất bằng áp lực cao để tạo xoáy làm tan rã đất, nhưng kỹ thuật này gặp phải tầng địa chất phức tạp nên kết quả chậm.

Do đó, lực lượng cứu hộ tạm dừng để ưu tiên triển khai khoan bằng kỹ thuật guồng xoắn bằng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn.

“Hiện tại đã có mũi khoan chạm tới đáy cọc. Phần đất còn lại quanh trụ sẽ tiếp áp dụng khoan guồng xoắn làm tan rã đất, giảm áp lực ma sát tối đa và phương pháp này đang ưu tiên cứu hộ”, ông Bửu thông tin.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất