Cận cảnh cuộc sống

Bao giờ nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung 'hạ nhiệt'?

Yến Nguyễn

Nắng nóng tiếp tục bao phủ nhiều khu vực trong ngày 13-14/8, có nơi nhiệt độ vượt 38°C, trong khi độ ẩm xuống thấp khiến cảm giác oi nóng càng rõ rệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C, một số địa điểm vượt 38°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Trong ngày 12/8, một số trạm quan trắc ghi nhận nền nhiệt cao như Lạc Sơn (Phú Thọ) 38,3°C; Láng (Hà Nội) 38,8°C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,5°C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,3°C và Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,8°C.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nắng nóng tiếp diễn trong ngày 13-14/8

Dự báo trong ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu và Quảng Ninh, tiếp tục có nắng nóng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 55-60%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35°C tập trung trong khoảng 11-17 giờ.

Sang ngày 14/8, nắng nóng vẫn xuất hiện tại phần lớn khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm thấp nhất 60-65%. Thời gian nắng nóng kéo dài khoảng 11-16 giờ.

Từ ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Trong khi đó, TP. Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm thấp nhất 50-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ khoảng 11-17 giờ.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và thu hẹp tại Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Nắng nóng gay gắt đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể khiến cơ thể mất nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng gay gắt, đồng thời chú ý bổ sung đủ nước.

Đáng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin thời tiết có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận ngoài trời khoảng 2-4°C, thậm chí cao hơn. Mức chênh lệch phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa và khu vực đô thị.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI