Cận cảnh cuộc sống

Nắng nóng gay gắt quay trở lại: Hàng loạt khu vực sắp chạm ngưỡng 38 độ C

Yến Nguyễn

Ngày 12-13/8, nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi có thể vượt 37 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 11/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 38 độ C. Trong đó, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận 39,6 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 38,2 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ảnh minh họa/Nguồn: VOV
Ảnh minh họa/Nguồn: VOV

Bắc Bộ có nơi trên 37 độ C

Dự báo ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C trong ngày khoảng 11-17h.

Sang ngày 13/8, nắng nóng tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhưng phạm vi ảnh hưởng thu hẹp. Các khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng được loại trừ khỏi vùng dự báo nắng nóng.

Tại các khu vực còn lại, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%, thời gian nóng trong ngày khoảng 12-16h.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Trong ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng 11-17h.

Theo cảnh báo, từ ngày 14/8, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần, trong khi tình trạng nắng nóng có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Nguy cơ cháy nổ, mất nước khi nắng nóng kéo dài

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao có thể khiến cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng có thể khác với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng 1-3 độ C, thậm chí cao hơn. Mức chênh lệch phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa và khu vực đô thị.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI